Theo tài liệu mà Reuters có được, nhằm kiềm chế đà phục hồi của Huawei, chính quyền Tổng thống Biden trong năm nay đã thu hồi 8 giấy phép đối với các công ty Mỹ xuất khẩu hàng cung cấp cho ‘gã khổng lồ’ viễn thông này của Trung Quốc.

Huawei
(Ảnh Shutterstock)

Bộ Thương mại Mỹ đã thừa nhận động thái này khi phản hồi câu hỏi của Đại diện Đảng Cộng hòa Michael McCaul. Trước đó vào tháng Năm, với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách xuất khẩu của Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố thu hồi “một số” giấy phép nhưng không cung cấp thông tin chi tiết thu hồi của ai và số lượng bao nhiêu. Reuters đưa tin vào thời điểm đó rằng giấy phép của Qualcomm và Intel cũng đã bị thu hồi.

Chuỗi biện pháp này là phản ứng của Chính phủ Mỹ trước sự phục hồi ngày càng tăng của Huawei. Mặc dù Washington đang cố gắng kiềm chế Huawei nhưng công ty này đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.

Dấu ấn gây chú ý khi tháng Tám năm ngoái Huawei đã ra mắt loại điện thoại mới được trang bị chip tiên tiến do Tập đoàn Quốc tế Sản xuất Chất bán dẫn Trung Quốc (SMIC) sản xuất, động thái này gây sốc trong ngành vì trước đó Mỹ đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với cả hai công ty.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, sự ra mắt của chiếc điện thoại này đã giúp doanh số điện thoại thông minh của Huawei trong 6 tuần đầu năm 2024 tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh phụ tùng ô tô thông minh của Huawei cũng góp phần vào sự phục hồi của hãng, khiến vào năm 2023 công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong 4 năm.

Năm 2019, Mỹ đã bổ sung Huawei vào danh sách hạn chế thương mại do lo ngại hãng này có thể do thám người Mỹ. Bị đưa vào danh sách có nghĩa là các nhà cung cấp của Huawei phải nộp đơn xin giấy phép đặc biệt trước khi giao hàng cho Huawei, giấy phép này thường khó khăn.

Chính nhờ chính sách do chính quyền Trump đưa ra, các nhà cung cấp của Huawei đã có được giấy phép trị giá hàng tỷ USD để bán hàng hóa và công nghệ cho Huawei. Trong các công ty thường được liệt kê trong “Danh sách Thực thể” (Entity List) của Mỹ, chính sách đó cho phép nhiều dự án chảy vào Huawei hơn.

Theo tài liệu, Bộ Thương mại Mỹ từ năm 2018 – 2023 đã phê duyệt tổng số giấy phép [liên quan Huawei] trị giá 335 tỷ USD, trong khi số đăng ký bán cho các công ty Trung Quốc trong “Danh sách Thực thể” có tổng trị giá 880 tỷ USD. Trong đó, vào năm 2021 (năm đầu tiên Tổng thống Biden nắm quyền), số lượng giấy phép được phê duyệt [liên quan Huawei] có trị giá lên tới 222 tỷ USD, còn trị giá tổng số đơn đăng ký nhận được trong năm đó là 560 tỷ USD.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, việc phê duyệt giấy phép của Huawei chủ yếu liên quan đến “thiết bị thể dục và nội thất văn phòng, cũng như các linh kiện công nghệ thấp dành cho các sản phẩm đại chúng như bàn di chuột và cảm biến màn hình cảm ứng cho máy tính bảng” – những sản phẩm này được bán rộng rãi ở Trung Quốc từ nhiều kênh trong và ngoài Trung Quốc.

Những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đang gây áp lực lên chính phủ Đảng Dân chủ để thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn đối với Huawei. Trong trường hợp nếu ông Trump thắng cử vào tháng 11 năm nay, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc có thể còn có những thay đổi hơn nữa.

Huawei, Qualcomm và Intel đã không trả lời yêu cầu bình luận. Huawei luôn phủ nhận việc hãng gây ra rủi ro bảo mật cho Mỹ, tuy nhiên nhà chức trách Mỹ vẫn coi Huawei là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Mỹ.