Hôm thứ Tư (28/2), Tổng thống Mỹ Biden ký lệnh hành pháp liên quan bảo vệ thông tin cá nhân của công dân Mỹ, để tránh bị các nước “đối địch” đánh cắp và lạm dụng.

r shutterstock 2408993335
Tổng thống Mỹ Joe Biden, tại gần Công viên Quốc gia Valley Force ở Blue Bell, tiểu bang Pennsylvania, vào ngày 5/1/2024. (Ảnh: OogImages / Shutterstock)

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, lệnh này tập trung vào một số thông tin nhạy cảm nhất định, chẳng hạn như dữ liệu gien, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu sức khỏe cá nhân, dữ liệu định vị địa lý, dữ liệu tài chính và các loại thông tin nhận dạng cá nhân khác.

Lệnh hành pháp tập trung vào các công ty và nhà môi giới dữ liệu thu thập và bán thông tin cá nhân. Ngày nay, một lượng lớn thông tin cá nhân được cung cấp trên thị trường. Chính quyền Tổng thống Biden lo ngại các nhà môi giới dữ liệu và các tổ chức thương mại khác có thể bán thông tin cho các nước đối địch, nơi thông tin đó có thể bị “sử dụng sai mục đích”.

Lâu nay giới lập pháp và cơ quan tình báo Mỹ đã bày tỏ lo ngại nhà cầm quyền Trung Quốc đang thu thập lượng lớn dữ liệu của người Mỹ, gây ra vấn đề an ninh quốc gia.

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh này đánh dấu hành động hành pháp quan trọng nhất trong các kỳ tổng thống nhằm bảo vệ an ninh dữ liệu của người Mỹ. Lệnh này sẽ trao quyền cho Bộ trưởng Tư pháp để ngăn chặn việc chuyển dữ liệu cá nhân của người Mỹ trên quy mô lớn sang các nước đối địch.

Theo thông tin của Nhà Trắng, các nước đối địch có thể sử dụng dữ liệu để “theo dõi người Mỹ (gồm quân đội), tìm hiểu cuộc sống cá nhân của họ”, tạo ra “rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư, phản gián, tống tiền và các rủi ro an ninh quốc gia khác”.

Nhà Trắng cho biết: “Các nước đối địch cũng có thể lấy thông tin cá nhân nhạy cảm của người Mỹ, thu thập thông tin về các nhà hoạt động, học giả, nhà báo, nhà bất đồng chính kiến, chính trị gia cũng như các tổ chức phi chính phủ và thành viên của các cộng đồng bị thiệt thòi, qua đó nhằm đe dọa những người phản đối quan điểm của nước đối địch, bóp nghẹt bất đồng chính kiến ​​và hạn chế quyền tự do ngôn luận cũng như các quyền tự do dân sự khác của người Mỹ.”

Bảo vệ thông tin cá nhân

Sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tư pháp ban hành một số quy định nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, đồng thời yêu cầu Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp “thiết lập các tiêu chuẩn bảo mật cao để ngăn chặn các nước lấy dữ liệu của người Mỹ thông qua các phương tiện thương mại khác, chẳng hạn như thông qua đầu tư, nơi cung ứng, quan hệ lao động”.

Một công ty Trung Quốc là BGI có công ty con ở Mỹ, công ty này hoạt động trong lĩnh vực dữ liệu di truyền hiện có dữ liệu gien hàng triệu người trên thế giới. Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng công ty đang cố gắng thu thập DNA của người Mỹ.

Ngoài ra, lệnh chỉ đạo Bộ Dịch vụ Viễn thông Mỹ khi duyệt giấy phép cáp dưới biển cần xem xét các mối đe dọa đối với thông tin cá nhân nhạy cảm của người Mỹ.

Nhà Trắng giải thích: “Những hành động này không chỉ nhất quán quan điểm lâu nay của Mỹ ủng hộ lưu thông tự do luồng dữ liệu đáng tin cậy, mà còn phù hợp với cam kết của Mỹ về một môi trường Internet mở, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân một cách mạnh mẽ và hiệu quả, bên cạnh áp dụng các biện pháp bảo vệ việc thực thi pháp luật của chính phủ cũng như khả năng thúc đẩy các chính sách vì lợi ích công cộng.”

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố một lệnh hành pháp nhằm cải thiện an ninh mạng tại các cảng của Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết 80% thiết bị cảng (cần cẩu trên bờ) được sản xuất tại Trung Quốc, họ lo ngại Trung Quốc có thể lợi dụng những thiết bị này để theo dõi.

Quốc hội Mỹ cũng lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn về quyền riêng tư do ngành môi giới dữ liệu gây ra. Tháng 5 năm ngoái, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã gửi thư tới hơn 20 công ty, bao gồm hai công ty công nghệ lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thông tin và công nghệ thông tin là Equifax và Oracle, yêu cầu thông tin về phương pháp thu thập và phân phối dữ liệu của họ.

Bức thư nêu rõ: “Những lo ngại về quyền riêng tư của Mỹ đối với ngành môi giới dữ liệu không phải là mới, luật hiện hành chưa đủ để bảo vệ dữ liệu của người Mỹ khỏi bị lạm dụng”.

Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Biden tiếp tục thúc giục Quốc hội thông qua đạo luật toàn diện về quyền riêng tư của lưỡng đảng, đặc biệt là để bảo vệ an toàn của trẻ em.