Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington không khuyến khuyến hay cho phép các cuộc tấn công vào bên trong nước Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nhà chức trách Nga loan báo họ đã bắn rơi một số drone cố gắng tấn công Moscow vào sáng thứ Tư (23/8).

Theo Reuters, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ukraine toàn quyền quyết định họ chọn cách thức nào để tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga đã kéo dài hơn 18 tháng. Vị phát ngôn viên này nói thêm rằng Nga có thể kết thúc cuộc chiến tranh này vào bất cứ lúc nào bằng cách rút quân khỏi Ukraine.

Các cuộc tấn công bằng drone vào sâu bên trong lãnh thổ Nga đã đang tăng lên kể từ sau khi hai chiếc drone tấn công không thành vào Điện Kremlin hồi đầu tháng Năm. Các cuộc tấn công bằng drone vào thủ đô nước Nga đã đang trở nên ngày càng phổ biến hơn trong vài tháng gần đây.

Mỹ trước nay luôn nhất quan tuyên bố rằng họ không ủng hộ các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Washington vẫn đang là đồng minh phương Tây viện trợ cho Ukraine nhiều nhất cả về quân sự, kinh tế và nhân đạo.

Bộ Quốc phòng Nga vào sáng thứ Tư (23/8) nói rằng hệ thống phòng không của nước này đã bắn rơi ba chiếc drone cố gắng tấn công vào Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói trên Telegram rằng một chiếc drone đã lao vào một tòa nhà đang xây dựng tại trung tâm thủ đô Moscow vào sáng 23/8.

Ông Sergei Sobyanin nói: “Phòng không đã bắn hạ một chiếc drone tại Quận Mozhaisky của Khu vực Moscow, trong khi đó một vật thể bay không người lái khác (UAV) đã lao vào một tòa nhà đang xây dựng trong thành phố này”.

Ông Sobyanin nói thêm rằng đội ngũ phản ứng nhanh đã được triển khai tới hiện trường. Ông cũng nhấn mạnh, theo các báo cáo sơ bộ, không có thương vong trong vụ tấn công drone này.

TASS dẫn lời một quan chức quản lý vấn đề khẩn cấp cho biết tòa nhà đang xây dựng ở trung tâm Moscow đã bị hư hại nhẹ. “Nhiều ô cửa sổ đã bị vỡ”, vị quan chức này nói thêm.

Cũng theo TASS, các cảng hàng không tại Moscow đã tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi thành phố này vào sáng 23/8. Trong thời gian qua, nhiều cảng hàng không chính trong và quanh thủ đô Nga đã nhiều lần phải tạm dừng các chuyến bay vì các vụ tấn công bằng drone.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Ba (22/8), hệ thống phòng không cũng đã bắn hạ hai drone bay vào khu vực Moscow và hai drone khác ở khu vực Bryansk giáp ranh với Ukraine.

Ukraine thường không bình luận về việc bên nào đứng sau các vụ tấn công drone vào bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng giới chức Kyiv vẫn công khai bày tỏ vui mừng về các sự vụ này.

Hải Đăng