Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tất cả các nước thành viên đã đồng ý kết nạp Ukraine sau khi chiến sự kết thúc, theo tờ Politico.

kết nạp Ukraine
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: Alexandros Michailidis/Shutterstock)

“Tổng thống Volodymyr Zelensky có kỳ vọng rất rõ ràng và chúng tôi đã thảo luận cả về vấn đề gia nhập và đảm bảo an ninh cho Kyiv”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với truyền thông ngày 21/4. “Toàn bộ đều đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của khối”.

Ông Stoltenberg không nêu thời điểm Ukraine có thể gia nhập NATO, bởi điều này chỉ có thể xảy ra sau khi chiến sự kết thúc. “Hiện không ai có thể xác định thời điểm và phương thức chấm dứt chiến sự, song khi nó kết thúc, chúng tôi cần đảm bảo lịch sử không lặp lại”, ông cho hay.

Tuyên bố được Tổng thư ký NATO đưa ra bên lề cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng về viện trợ quân sự cho Ukraine diễn ra tại căn cứ không quân Ramstein, Đức.

Ông Stoltenberg một ngày trước tới Kyiv và tuyên bố tương lai của Ukraine là trở thành thành viên NATO. Nga sau đó tái khẳng định ngăn Ukraine gia nhập NATO vẫn là một trong những mục tiêu chính của nước này.

Phản ứng sau tuyên bố của ông Stoltenberg, Thủ tướng Hungary Viktor Orban bày tỏ thái độ ngạc nhiên trước cam kết của NATO với Ukraine. Hungary là một thành viên NATO và có thể ngăn cản bất cứ quốc gia nào muốn gia nhập khối, bởi đơn xin gia nhập phải nhận được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên.

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/9/2022 ký đơn xin gia nhập NATO, yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Kyiv, sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine. Kyiv đã đưa mục tiêu này vào hiến pháp từ năm 2019, bất chấp những cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng và vũ khí ở biên giới sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.

Phan Anh

Video: Siêu tên lửa của SpaceX phát nổ, Elon Musk và nhân viên ăn mừng