Thủ tướng Netanyahu đã từ chối yêu cầu “tạm dừng” giao tranh ở Gaza vì nhân đạo của chính quyền Biden, và nói IDF vẫn tiếp tục “toàn lực” tấn công Gaza.

231104 netan 01 scaled
Ông Netanyahu cảnh báo Hezbollah về “sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng” trong bài phát biểu tối Thứ Sáu của mình. (Ảnh cắt từ video)

“Tôi đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Tổng thống Biden, chính quyền Mỹ và người dân Mỹ,” trong phát biểu tối Thứ Sáu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảm ơn Mỹ, nhưng đồng thời từ chối yêu cầu của Mỹ, và nói quân đội Israel IDF vẫn sẽ tiếp tục “toàn lực” tấn công Gaza. Lý do là Hamas không chịu thả hết con tin.

Ông cũng nói đã bày tỏ điều này với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken: “Tôi đã truyền đạt với ông ấy rằng chúng tôi đang tiếp tục bằng toàn lực của mình. Israel từ chối lệnh ngừng bắn tạm thời, nếu không kèm điều kiện giải phóng con tin của chúng tôi. Israel sẽ không cho phép đưa xăng dầu vào Dải Gaza, và phản đối việc chuyển tiền vào dải đất này.”

Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã tới Israel và gặp mặt Thủ tướng Netanyahu ngay trước đó, cùng ngày Thứ Sáu. Đây là chuyến thăm Israel và khu vực lần thứ hai chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng của Ngoại trưởng Blinken.

Theo Breitbart báo cáo, ông Netanyahu đã kể rằng trong cuộc gặp mặt ấy, ông đã cho ông Blinken xem phim tư liệu về cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas, sau đó phía Israel từ chối yêu cầu “tạm ngừng” của Mỹ.

Từ đầu cuộc chiến đến nay, phía Israel thường ví vụ 7/10 ở Israel giống vụ 11/9/2001 ở Mỹ, do đó Israel cũng kiên trì lập trường không khoan nhượng với khủng bố, giống Mỹ đã làm đối với sự kiện 11/9. Ông Netanyahu đã thề sẽ tiêu diệt Hamas, và thường nói trong các dịp khác nhau rằng ngừng bắn là biểu hiện “chịu thua” đối với quân khủng bố Hamas.

Từ đầu cuộc chiến đến nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng chính quyền của ông ủng hộ mạnh mẽ lập trường và quyết định này của Israel.

Nhưng hôm 1/11, Tổng thống Joe Biden và Nhà Trắng đã kêu gọi “tạm ngừng” giao tranh, để cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, và tạo không gian cho Hamas giải thoát một số trong số 241 con tin mà lực lượng này được cho là đang nắm giữ.

Theo BreitBart phân tích, ông Biden kêu gọi “tạm ngừng” có thể là để xoa dịu tình hình trong nước. Ông cố gắng tránh tình huống những cử tri người Mỹ gốc Ả-rập và những cử tri theo đạo Hồi có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho ông vào dịp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, đặc biệt ở tiểu các bang tranh chấp giữa 2 đảng, như tiểu bang Michigan.

Theo Breitbart chỉ ra, phía Hamas không hứa sẽ thả toàn bộ tất con tin nếu giao tranh tạm dừng, mặc dù họ có nói ưu tiên thả con tin là người nước ngoài. Hamas giữ lại một phần các con tin, đặc biệt là các con tin là quân nhân của Israel.

Quân Hamas tuyên bố rằng họ muốn dùng các con tin này để đổi lấy những tù nhân người Palestine hiện đang ở trong nhà tù của Israel. Trong quá khứ, Hamas đã từng thành công yêu cầu Israel trao đổi tương tự như vậy. Còn bây giờ, yêu sách này là một trong những vướng mắc khiến chưa đạt được sự đồng thuận của hai phe, đặc biệt là trong những tù nhân này có cả những tay súng Hamas đã tham gia vụ 7/10.

Do đó, cả chính quyền Netanyahu và chính quyền Biden đều coi việc thật sự ngừng bắn là một thỏa hiệp mà Israel không chịu chấp nhận.

Theo BreitBart phân tích, yêu cầu “tạm ngừng” của ông Biden hôm 1/11 là đã tính đến nhân tố này: Tạm ngưng cuộc chiến cho mục đích nhân đạo và giải cứu một số con tin, nhưng không thể hiện sự nhượng bộ chịu thua của Israel, đồng thời cũng triển khai theo cách nào đó mà không đem lại lợi ích quân sự đáng kể cho Hamas, ví như kéo giãn thời gian cho Hamas tập kết lại lực lượng. Tuy nhiên tờ báo không đưa ra phân tích chi tiết hơn.

Dù sao thì ông Netanyahu đã tuyên bố Israel sẽ không theo yêu cầu này của Mỹ.

Hiện nay, viện trợ nhân đạo vẫn tiếp tục được các tổ chức cứu trợ quốc tế như Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ và một số tổ chức của Liên Hợp Quốc đưa vào Dải Gaza từ phía Nam của dải đất nơi tiếp giáp với Ai Cập, ngay cả khi giao tranh vẫn diễn ra ở dải đất, và tập trung ở phía Bắc. Tuy nhiên các báo cáo từ phía tổ chức nhân đạo cho hay, lượng cứu trợ đưa vào chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu, đặc biệt là xăng dầu chất đốt.

  • Bài phát biểu của ông Hassan Nasrallah, người đứng đầu tổ chức Hezbollah, đầy nhiệt huyết với đám đông kích động nhiều ngàn người Lebanon (Li-Băng) hôm Thứ Sáu (bản đầy đủ), kêu gọi ủng hộ Palestine và chống Israel/Mỹ, cảnh báo mở rộng chiến tranh và cho hay có khả năng Hezbollah tham chiến:

Trong bài phát biểu của mình vào tối Thứ Sáu với người dân Israel, ông Netanyahu nhắc nhở rằng mục tiêu của Hamas là tiêu diệt Nhà nước Israel, và nói rằng ông sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Lực lượng Phòng vệ Israel IDF (Quân đội Israel) sẽ chiến đấu cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ông cảnh báo kẻ thù của Israel ở phía Bắc —tổ chức Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon— rằng họ sẽ phải trả giá đắt nếu can thiệp vào cuộc chiến.

Ông Netanyahu cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính Israel đã hy sinh trong trận chiến, và những người có công với Israel trong cuộc chiến này.

Nhật Tân