Tổng thống Joe Biden ủng hộ việc “tạm dừng” cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas để những con tin được thả, ông nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 1/11.

gia dinh Biden giup cong ty Trung Quoc mua co so khi hoa long cua My o Louisiana
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Buổi tiếp đãi của Lãnh đạo Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố tại Thành phố New York vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. (Nguồn ảnh: JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Tổng thống Biden đưa ra bình luận sau khi ông bị một phụ nữ biểu tình, người tự nhận là giáo sĩ, đặt câu hỏi trong sự kiện gây quỹ tranh cử ở Minnesota.

“Thưa Tổng thống, nếu ông quan tâm đến người Do Thái, với tư cách là một giáo sĩ Do Thái tôi cần ông kêu gọi ngừng bắn ngay bây giờ”, người phụ nữ nói và Tổng thống Biden trả lời: “Tôi nghĩ chúng ta cần tạm dừng. Tạm dừng có nghĩa là có thời gian để đưa các tù nhân ra ngoài”. Ông nhắc đến khoảng 200 con tin đang bị Hamas giam giữ.

Tổng thống Biden tiếp tục rằng ông hiểu cảm xúc đang dâng cao trong bối cảnh xung đột diễn ra, đồng thời lưu ý rằng vấn đề này cũng “phức tạp đối với người Israel”.

“Tôi có thể hiểu thấu đáo những cảm xúc của phía Palestine và cả phía Do Thái trong cuộc giao tranh”, ông Biden nói. “Nó cũng vô cùng phức tạp đối với thế giới Hồi giáo… Tôi đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước, ngay từ đầu tôi đã ủng hộ.”

Tổng thống Biden sau đó tiếp tục nhấn mạnh rằng “Hamas là một tổ chức khủng bố, hoàn toàn là một tổ chức khủng bố”, nhưng nhấn mạnh rằng ông đang nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza. Ông cũng nói với các phóng viên rằng ông đã gây áp lực lên cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi để cho phép viện trợ vào Gaza.

Theo The Hill đưa tin, người phụ nữ sau đó đã được an ninh hộ tống ra khỏi sự kiện khi bà hét to “ngưng bắn ngay bây giờ”. Được biết người phụ nữ tự nhận với các phóng viên tại buổi gây quỹ bà là giáo sĩ Jessica Rosenberg.

Cửa khẩu biên giới Rafah mở cửa

Bình luận của Tổng thống Biden được đưa ra khi các cuộc sơ tán có hạn cho công dân nước ngoài và thường dân Palestine bị thương từ Gaza đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah bắt đầu vào thứ Tư (1/11), lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng Mười.

Theo các quan chức, công dân Mỹ, Anh và Úc nằm trong số những người đầu tiên rời khỏi dải Gaza đang bị chiến tranh tàn phá, và dự kiến sẽ có thêm nhiều người nữa trong những ngày tới.

Nhà Trắng ban đầu phản đối việc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, cho rằng điều này sẽ chỉ hỗ trợ Hamas và cho phép nhóm khủng bố “nghỉ ngơi, tái trang bị và sẵn sàng tiếp tục phát động các cuộc tấn công khủng bố chống lại Israel.”

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Antony Blinken nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 10 rằng “tạm dừng nhân đạo phải được xem xét” để cho phép thực phẩm, nước uống, thuốc men và các hỗ trợ nhân đạo thiết yếu khác đến với dân thường Palestine và cho phép dân thường “thoát khỏi tình trạng nguy hiểm”.

Theo Bộ Y tế tại Gaza do Hamas điều hành, số người chết ở Gaza sau các cuộc tấn công trả đũa của Israel đã tăng lên hơn 9.000 người và 70% trong số đó là phụ nữ, trẻ em và người già. 

Anh Nguyễn