Hôm thứ Ba, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đã phá hủy gần một phần ba nhà máy điện của Ukraine trong tuần qua, khi Moscow tấn công thêm nhiều tên lửa vào cơ sở hạ tầng. Kyiv và phương Tây đã gọi đây là một chiến dịch nhằm đe dọa dân thường.

Embed from Getty Images

Tên lửa đã tấn công các trạm phát điện ở thủ đô Kyiv khiến 3 người thiệt mạng, ở vùng Kharkiv phía đông, Dnipro và Kryvyi Rih ở phía nam và Zhytomyr ở phía tây, gây mất điện và làm mất nguồn cung cấp nước. Một người đàn ông đã bị giết trong căn hộ bị phá hủy của ông này ở Mykolaiv.

TT Zelensky cho biết Nga đang tiếp tục cố gắng khủng bố và giết hại dân thường Ukraine.

Ông viết trên Twitter: “Kể từ ngày 10/10, 30% các trạm phát điện của Ukraine đã bị phá hủy, gây mất điện trên diện rộng”.

Kyrylo Tymoshenko, phó văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với đài truyền hình Ukraine: “Tình hình hiện đang rất nguy cấp … Cả nước cần chuẩn bị cho tình trạng mất điện, nước và hệ thống sưởi.”

Các dịch vụ khẩn cấp quốc gia cho biết sau 10 ngày xảy ra các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, khoảng 1.162 thị trấn và làng mạc ở chín khu vực đã bị mất điện và hơn 70 người thiệt mạng và 290 người bị thương.

Nga đã công khai thừa nhận việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái kể từ đầu tuần trước, trong đó Tổng thống Vladimir Putin nói rằng đó là sự trả đũa hợp pháp cho vụ nổ trên cây cầu Crimea.

Kyiv và phương Tây cho rằng cố ý tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là một tội ác chiến tranh và các cuộc tấn công nhằm khiến người Ukraine không còn lò sưởi và điện khi mùa đông đến, là chiến thuật mới nhất của Putin nhằm leo thang cuộc chiến mà lực lượng của ông đang thua.

Trong một lần hiếm hoi thừa nhận về những khó khăn mà lực lượng Nga đang phải đối mặt, chỉ huy mới Sergei Surovikin hôm thứ Ba đã mô tả tình hình quân sự ở Ukraine là “căng thẳng”, đặc biệt là xung quanh thành phố Kherson ở phía nam.

“Kẻ thù liên tục cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Nga”, ông nói với kênh truyền hình Rossiya 24 thuộc sở hữu nhà nước.

Người đứng đầu vùng Kherson do Nga cài đặt cho biết một số dân thường từ 4 thị trấn sẽ được sơ tán, với lý do là “nguy cơ bị lực lượng của Kyiv tấn công.”

Không có thông tin ngay lập tức về tổng thể bao nhiêu người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công hôm thứ Ba. Trước đó một ngày, Nga đã điều nhiều máy bay không người lái tấn công cơ sở hạ tầng ở Kyiv và các thành phố khác, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Moscow phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù họ đã tấn công các làng mạc, thị trấn và thành phố của Ukraine trong cái mà ban đầu họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” để giải giáp quốc gia láng giềng.

Bộ Quốc phòng Nga lặp lại các tuyên bố trước đó rằng họ đang thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào những gì mà họ mô tả là các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 ‘kamikaze’ do Iran sản xuất để đánh phá các thành phố. Iran phủ nhận việc cung cấp chúng và hôm thứ Ba, Điện Kremlin cũng phủ nhận việc sử dụng chúng.

Tuy nhiên, hai quan chức cấp cao của Iran và hai nhà ngoại giao Iran nói với Reuters rằng Tehran đã hứa cung cấp cho Nga nhiều máy bay không người lái cũng như tên lửa đất đối đất.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục thực hiện các bước “thiết thực, tích cực” để khiến việc bán máy bay không người lái và các loại vũ khí tương tự trở nên khó khăn hơn, đồng thời bày tỏ lo ngại về cái mà nước này gọi là mối quan hệ đồng minh ngày càng sâu sắc giữa Nga và Iran.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông sẽ yêu cầu TT Zelensky chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran để phản đối vụ bán máy bay không người lái.

Tổng thư ký liên minh Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ chuyển giao các hệ thống phòng không cho Ukraine “trong những ngày tới” để giúp nước này tự vệ trước máy bay không người lái.

Xuân Lan (tổng hợp)