Nga thông báo đã thành công trong việc kéo về hậu phương loại thiết giáp Marder 1A3 của Ukraine đầu tiên sau khi nó mắc kẹt giữa bùn lầy gần Avdeevka.

thiết giáp
(Ảnh: Chụp màn hình)

Marder là xe chiến đấu bộ binh được Tây Đức biên chế từ năm 1971 và vẫn còn được quân đội Đức sử dụng, có mức giá xuất xưởng 300.000 USD mỗi chiếc vào năm 1975, tương đương hơn 1,7 triệu USD hiện nay. Mỗi xe có tổ lái 3 người và chở được thêm 6-7 lính bộ binh, được trang bị pháo tự động Mk 20 Rh-202 cỡ nòng 20 mm với 1.250 viên đạn và tên lửa chống tăng MILAN.

“Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới Độc lập Cận vệ số 1 của cánh quân Nam đã lần đầu thu hồi được xe chiến đấu bộ binh Marder từ tiền tuyến trên hướng Avdeevka. Chiếc xe nặng hơn 30 tấn và rất khó kéo, đặc biệt là trong điều kiện đường đất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Video do quân đội Nga công bố cho thấy chiếc Marder 1A3 mắc kẹt giữa bùn lầy trên tuyến đường gần Avdeevka. Lính Nga tiếp cận, kiểm tra nội thất và tiến hành chiến dịch kéo nó về hậu phương.

Thiết giáp vẫn trong trạng thái tương đối nguyên vẹn với đủ cơ số đạn pháo 20 mm, chỉ bị vỡ nắp che hệ thống kính ngắm và một số đồng hồ trong buồng lái.

“Sau khi kiểm soát Avdeevka, chúng tôi không nghỉ ngơi mà liên tục tiến quân đến các ngôi làng lân cận. Đối phương mở nhiều cuộc phản kích từ hướng đông và bắc, một trong số đó khiến họ bị mất chiếc Marder”, Kazbek, phó chỉ huy đơn vị kỹ thuật tham gia thu giữ xe, cho hay.

Các quân nhân Nga cho biết xe Marder 1A3 Ukraine quá nặng và bị sa lầy mà chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái bỏ xe và rút về tuyến sau. Quá trình tịch thu được chuẩn bị cẩn thận, lính Nga phải trinh sát kỹ khu vực, huy động công binh phá mìn và củng cố nền đường, đồng thời bảo đảm bí mật do khu vực này nằm gần tiền tuyến và vẫn xảy ra giao tranh.

Xe bị hỏng nhẹ vì vướng mìn do lính Ukraine cài lại, nhưng không ảnh hưởng tới quá trình di chuyển. “Công việc rất khó khăn, chúng tôi phải lái xe trong đêm tối, dọc theo tuyến đường vạch sẵn mà không được bật đèn để tránh bị phát hiện”, lái xe có biệt danh Shuba cho biết.

Kazbek cho biết chiếc Marder 1A3 vẫn còn đầy đủ khả năng hoạt động. “Nó đã sẵn sàng được tháo rời để nghiên cứu”, anh nói.

Phan Anh

Video: Trí tuệ người xưa trong việc ức chế ham muốn sắc dục