Quân đội Ukraine tuyên bố tấn công hai tàu đổ bộ cỡ lớn và một số cơ sở khác của hải quân Nga tại bán đảo Crimea, theo hãng tin Reuters.

tàu đổ bộ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh cắt từ video)

“Lực lượng vũ trang Ukraine tập kích thành công các tàu đổ bộ cỡ lớn Azov và Yamal, một trung tâm liên lạc và một số cơ sở thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea”, quân đội Ukraine cho biết hôm 24/3.

Trước đó, thị trưởng Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev cho biết phòng không Nga đẩy lùi đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào thành phố trên bán đảo Crimea. Vụ tập kích khiến một cư dân 65 tuổi tại Sevastopol thiệt mạng và 4 người bị thương.

“Theo thông tin sơ bộ, hơn 10 quả tên lửa đã bị hạ”, ông Razvozhayev cho hay. “Đây là vụ tập kích với quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây”.

Sau vụ tập kích nhằm vào bán đảo Crimea, Nga phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu tại Ukraine. Ukraine cho biết Nga sử dụng 29 tên lửa Kh-101/Kh-555 và 28 UAV Geran trong đợt không kích này, tuyên bố hạ 18 tên lửa và 25 UAV.

Các quan chức thủ đô Kyiv, tỉnh Kyiv và Lviv cho biết một số tòa nhà bị hư hại nhẹ, không có thương vong trong đợt tấn công. Tỉnh Dnipropetrovsk xảy ra mất điện tạm thời sau vụ tập kích của UAV trong đêm.

Nga đã tăng đáng kể các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine thời gian qua. Tuần trước, quân đội Nga mở một trong những vụ tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát.

Ukraine cũng leo thang tập kích bằng UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng trên lãnh thổ Nga. Một quan chức tình báo Ukraine cho biết lực lượng nước này tấn công ít nhất 9 lần vào các nhà máy lọc dầu lớn của Nga, ngoài ra còn nhiều đòn đánh khác nhằm vào kho chứa cũng như hạ tầng năng lượng khác của nước này.

Phan Anh

Video: Khi con bị bạn đánh, cha mẹ có nên dạy con đánh lại?