Nga sẽ cung cấp 70 triệu tấn nông sản cho Trung Quốc trong thời hạn 12 năm như một phần của thỏa thuận trị giá 25 tỷ USD, theo TASS đưa tin hôm Thứ Ba (17/10).

luong thuc
Cánh đồng Nga mùa Hè (Ảnh: Al.geba/ Shutterstock)

“Hôm nay chúng tôi ký hợp đồng lớn nhất trong lịch sử Nga-Trung với trị giá gần 25,7 tỷ USD,” theo Karen Ovsepyan, người đứng đầu Hành lang Ngũ cốc Trên đất liền Mới, “để cung cấp 70 triệu tấn ngũ cốc, cây họ đậu, và hạt có dầu trong quãng thời gian 12 năm.”

Theo RT báo cáo, Nga đang thiết lập cái gọi là Hành lang Ngũ cốc Trên đất liền Mới (NLGC — New Land Grain Corridor), một sáng kiến về con đường xuất khẩu nông sản.

Với thỏa thuận cung ứng lương thực dài hạn tới 12 năm cho Trung Quốc, Nga “không chỉ để thay thế lượng xuất khẩu bị mất đi vốn từ Ukraine [sang Trung Quốc],” ông Ovsepyan nói, mà còn phát triển con đường xuất khẩu từ “Siberia và miền Viễn Đông [của Nga].”

Chương trình NLGC, do một công ty cùng tên dẫn đầu, được thiết kế để mở rộng xuất khẩu ngũ cốc từ Urals, Siberia và Viễn Đông Nga sang Trung Quốc, Trung Á, và Trung Đông.

Cơ sở hạ tầng xuất khẩu của NLGC bao gồm trạm trung chuyển ngũ cốc Zabaikalsky ở biên giới với Trung Quốc, cũng như mạng lưới vận chuyển ngũ cốc qua Siberia, Urals và Viễn Đông Nga.

Ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, trạm trung chuyển Zabaikalsky là trạm trung chuyển ngũ cốc đầu tiên trên thế giới và là cơ sở hậu cần ngũ cốc lớn nhất ở Nga.

Việc xây dựng cơ sở vẫn tiếp tục và tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 92,5 triệu USD, tất cả đều từ quỹ tư nhân.

Nhật Tân