Nghị sĩ Mỹ Carlos Gimenez cho biết, gần đây có 17 công dân Trung Quốc đã bị bắt khi cố gắng xâm nhập trái phép vào quần đảo Keys bang Florida, đây là vụ việc “rất đáng lo ngại”.

Carlos Gimenez
Ngày 12/7/2023, Nghị sĩ Mỹ Carlos Gimenez đã phát biểu tại Hội nghị bàn tròn liên tôn giáo về mối đe dọa từ ĐCSTQ đối với tự do tôn giáo. (Ảnh: Madalina Vasiliu/Epoch Times)

Ông Gimenez cho biết những công dân Trung Quốc này đã đi qua Cuba và dùng thuyền nhỏ cố gắng vào Florida của Mỹ.

Ông nói trong một tuyên bố bằng video vào ngày 26/10 (thứ Năm tuần trước) rằng: “Tại sao họ lại cố gắng xâm nhập vào Mỹ và mục đích của họ là gì, tôi rất lo ngại. Tôi nghĩ ở khu vực này của Mỹ, đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi bắt giữ công dân Trung Quốc (xâm nhập bất hợp pháp)”.

Gimenez cũng cảnh báo ông đã nhận được các dấu hiệu và thông tin tình báo chỉ ra “ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Tây bán cầu của chúng ta đang ngày càng gia tăng”.

Gimenez là thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Ủy ban An ninh Nội địa và Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc. Ông đã yêu cầu Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cung cấp thêm thông tin để đánh giá danh tính của những cá nhân này và mối đe dọa mà họ có thể gây ra.

Nghị sĩ Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các chính sách biên giới của chính quyền Tổng thống Biden đã khiến nước Mỹ ngày càng trở nên bất an. Ông nói: “Chính sách gây nguy hiểm cho tiểu bang của chúng tôi và ảnh hưởng đến cộng đồng Nam Florida của chúng tôi”.

Vào Chủ nhật (29/10), ông Gimenez đã đăng cảnh báo trên nền tảng xã hội X: “ĐCSTQ hợp tác với cộng sản Cuba thành lập một căn cứ gián điệp chỉ cách bờ biển của chúng tôi 90 dặm”. Theo tài liệu tháng 11/2022 của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), Washington tin rằng căn cứ ít được biết đến này có thể cố gắng chặn liên lạc điện tử của Mỹ.

Ông Gimenez nói: “Hiện nay, 17 người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc Cộng sản đã bị chặn lại khi cố gắng dùng thuyền xâm nhập vào quần đảo Florida Keys. Đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của chúng ta!”

Trước đó nhiều cảnh báo chỉ ra, những năm gần đây có nhiều công dân Trung Quốc đã giả làm khách du lịch để cố gắng xâm nhập các căn cứ quân sự và địa điểm nhạy cảm của Mỹ. Đã có tới hơn 100 trường hợp như vậy, giới chức Mỹ nhận định đây là mối đe dọa gián điệp tiềm tàng.