Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống năm 2024 Donald Trump đã thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn, nói rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ cho Bắc Kinh 48 giờ để đóng cửa cơ sở gián điệp của nước này ở Cuba, đe dọa áp thuế nặng đối với hàng hóa Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có hỗ trợ quân sự cho Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược hay không, ông Trump tránh không trả lời trực tiếp.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 29/6, ông nói: “Tôi sẽ cho họ 48 giờ để rời đi. Và nếu họ không rời đi, tôi sẽ đánh thuế 100% đối với mọi thứ họ bán sang Hoa Kỳ, và họ sẽ biến mất trong vòng hai ngày. Họ sẽ biến mất trong vòng một giờ.”

Bắc Kinh và Havana đang đàm phán xây dựng một căn cứ quân sự chung ở miền bắc Cuba. Điều này có thể cho phép quân đội Trung Quốc đóng quân cách Hoa Kỳ khoảng 160km, theo báo cáo của Wall Street Journal.

Trung Quốc và Cuba đã cùng vận hành bốn trạm nghe lén ở Cuba và mạng lưới nghe lén này đã trải qua một đợt nâng cấp lớn vào khoảng năm 2019.

Hơn nữa, cả hai quốc gia đã đồng ý thành lập một cơ sở khai thác điện tử mới ở quốc đảo này. Cơ sở này cho phép Trung Quốc chặn các thông tin liên lạc điện tử, bao gồm email, cuộc gọi điện thoại và đường truyền vệ tinh.

Lầu Năm Góc ban đầu phủ nhận điều đó, nhưng một quan chức chính quyền Biden sau đó nói với hãng tin AP rằng Trung Quốc đã điều hành một căn cứ gián điệp ở Cuba kể từ năm 2019 như một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm nâng cấp khả năng thu thập thông tin tình báo của họ.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào ngày 20/6 rằng ông không biết về tình hình.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết vào ngày 25/6 rằng Hoa Kỳ đã nói rõ mối quan ngại của mình với Bắc Kinh và Havana; và đã đạt được một số thành công trong nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bob Menendez và dân biểu đảng Cộng hòa Michael McCaul, hai chủ tịch ủy ban đối ngoại tại Hạ viện và Thượng viện, đã viết: “Công chúng Mỹ cần phải được yên tâm rằng chính phủ của họ lên án dứt khoát sự leo thang này và đang nỗ lực làm mọi thứ trong khả năng của mình để chống lại nó.”

“Mặc dù chúng tôi hiểu tính chất nhạy cảm của vấn đề này, nhưng Quốc hội cũng yêu cầu sự minh bạch và rõ ràng hơn về những diễn biến này.”

Hai vị chủ tịch đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và CIA cung cấp cho các ủy ban của họ một bản tóm tắt mật về vấn đề này trước ngày 14/7.

Dự án 141

Căn cứ gián điệp ở Cuba là một phần trong dự án xây dựng căn cứ ở nước ngoài của chính quyền Trung Quốc. Theo báo cáo của Washington Post, Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng ít nhất 5 căn cứ quân sự ở nước ngoài và 10 căn cứ hỗ trợ hậu cần vào năm 2030. Kế hoạch này được giới quân sự Trung Quốc gọi là “Dự án 141”.

“Từ các cơ sở ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong ‘Dự án 141’, chúng ta có thể thấy rõ rằng tham vọng của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở việc thôn tính Đài Loan, mà là chiếm lĩnh thế giới trong tương lai,” nhà bình luận các vấn đề thời sự ở Hoa Kỳ Qin Peng cho biết trong chương trình “Qin Peng Observing” trên NTD.

Vấn đề Đài Loan

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có hỗ trợ quân sự cho Đài Loan nếu Trung Quốc xâm chiếm quốc đảo này hay không, ông Trump đã từ chối trả lời trực tiếp, nói: “Tôi không nói về điều đó. Và lý do tôi không làm như vậy là vì nó sẽ ảnh hưởng đến vị thế đàm phán của tôi,” ông nói. “Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là trong bốn năm [tôi làm Tổng thống], không có mối đe dọa nào. Và nó sẽ không xảy ra nếu tôi là Tổng thống.”

Ông Trump có lập trường cứng rắn trong việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình nhưng cũng tuyên bố rằng ông có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình.

Nhật Minh (theo The Epoch Times)