Ngoại trưởng Iran Amirabdollahian nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ hôm thứ Tư (17/1) rằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel và lợi ích của nước này bởi “Trục Kháng chiến” sẽ chấm dứt nếu chiến tranh Gaza kết thúc. Ông cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột tại Gaza có thể làm gia tăng căng thẳng khắp Trung Đông.

Iran ủng hộ Hamas trong cuộc chiến tranh với Israel và Tehran cũng cáo buộc Mỹ hỗ trợ những gì họ gọi là tội ác của Israel tại Gaza.

Ngoại trưởng Amirabdollahian nói tại WEF: “Một sự chấm dứt diệt chủng tại Gaza sẽ dẫn tới kết thúc các hoạt động quân sự và các cuộc khủng hoảng trong khu vực”.

An ninh của Biển Đỏ phụ thuộc vào các diễn tiến ở Gaza, và mọi người sẽ gánh chịu đau thương nếu các tội ác của Israel tại Gaza không dừng lại… Tất cả các mặt trận kháng chiến sẽ vẫn hoạt động”, ông Amirabdollahian nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu tuần trước (12/1) đã gọi Houthi ở Yemen cũng do Iran hậu thuẫn là nhóm “khủng bố”, sau khi các chiến đấu cơ, tàu chiến và tầu ngầm của liên quân Anh, Mỹ đã tiến hành hàng chục cuộc không kích khắp Yemen trong đêm.

Nhóm Houthi thời gian qua đã đang tấn công vào các tàu tại Biển Đỏ với lý do thể hiện sự đoàn kết với người Palestine chống lại Israel. Houthi cũng đã đe dọa sẽ “đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả” các cuộc không kích của Anh, Mỹ vào Yemen.

Ngoại trưởng Iran Amirabdollahian cũng nói tại Davos rằng Tehran chia sẻ thông tin tình báo với Iraq về những gì họ cho là những hoạt động của cơ quan tình báo Israel Mossad tại khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq.

Iran tuyên bố rằng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tấn công vào “Trụ sở gián điệp” của Israel tại Iraq ở thành phố Erbil hôm thứ Hai (15/1). Iraq sau đó đã phủ nhận việc có bất kỳ trung tâm gián điệp nào như vậy tại quốc gia họ.