Hai nguồn tin tình báo quen thuộc nói với Reuters hôm thứ Sáu (5/1), các thông tin liên lạc mà Hoa Kỳ thu thập được xác nhận rằng một nhánh ở Afghanistan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS-K) đã thực hiện vụ đánh bom kép ở Iran khiến hơn 100 người thiệt mạng.

dnah bom o Iran
Ngày 3/1/2024, một vụ nổ xảy ra gần mộ của ông Qassem Soleimani, từng là nhân vật số 2 của Iran; lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để giải cứu người dân. (Ảnh:  SARE TAJALLI/ISNA/AFP qua Getty Images)

Cả hai nguồn tin đều yêu cầu ẩn danh để thảo luận về vấn đề nhạy cảm. Nguồn tin cho biết: “Thông tin tình báo rõ ràng và không thể chối cãi”.

“Mỹ có thông tin khá rõ ràng” rằng ISIS-K đã tiến hành cuộc tấn công.

IS hôm thứ Năm (4/1) đã nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom, hai thành viên đeo đai bom tự sát tấn công vào lễ tưởng niệm tướng Qassem Soleimani – một chỉ huy quân sự cấp cao bị máy bay không người lái của Mỹ ám sát ở Iraq năm 2020.

Hơn 100 người thiệt mạng trong vụ nổ tại lễ tưởng niệm.

Chi nhánh Afghanistan của Nhà nước Hồi giáo tự xưng – được gọi là ISIS-Khorasan (ISIS-K), chịu trách nhiệm về vụ đánh bom ở thành phố Kerman phía đông nam Iran.

Các vụ đánh bom hôm thứ Tư (3/1), là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Vụ việc cũng làm căng thẳng khu vực leo thang khi xảy ra đồng thời với cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza, các cuộc tấn công tàu thuỷ thương mại do Houthi của Yaman gây ra ở Biển Đỏ.

Các quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàn áp của Taliban đã làm suy yếu ISIS-K và khiến một số thành viên rời Afghanistan để đến các nước láng giềng, tuy nhiên chi nhánh này vẫn tập trung, âm mưu thực hiện các hoạt động ở nước ngoài.

Chính quyền Iran hôm thứ Sáu (5/1) cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ 11 người bị nghi ngờ liên quan đến hai vụ nổ bom.

Bộ Tình báo Iran cho biết trong một tuyên bố rằng lực lượng an ninh đã bắt giữ hai người vì hỗ trợ hai kẻ đánh bom liều chết ở Kerman và 9 người khác ở các vùng khác của Iran bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Các nạn nhân đã được chôn cất hôm thứ Sáu (6/1), những người đưa tang khóc bên quan tài và đám đông hô vang “trả thù, trả thù”, truyền hình nhà nước Iran đưa tin.

Bộ Tình báo cho biết các đặc vụ của họ đã thu giữ các thiết bị nổ và nguyên liệu thô, áo chứa thuốc nổ, thiết bị điều khiển từ xa, ngòi nổ và hàng nghìn viên đạn được sử dụng trong áo chứa thuốc nổ. Một trong những kẻ đánh bom tự sát đã được xác định là công dân Tajik.

“Chúng tôi sẽ tìm các nguời dù là ở đâu”, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Thiếu tướng Hossein Salami nói tại lễ tang ở trung tâm tôn giáo Imam Ali của Kerman.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. “Lực lượng của chúng tôi sẽ xác định địa điểm và thời gian hành động”.

IS từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công năm 2022 vào một ngôi đền Shi’ite ở Iran khiến 15 người thiệt mạng và vụ đánh bom năm 2017 nhằm vào quốc hội và lăng mộ của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo, Ayatollah Ruhollah Khomeini. 

Anh Nguyễn, t/h