Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm 29/6 nói rằng Nga không có nghĩa vụ phải tái khẳng định với phương Tây rằng tình hình chính trị nội bộ đã ổn định sau vụ binh biến của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vào cuối tuần trước.

Trao đổi với báo giới, ông Lavrov tái khẳng định rằng: “Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ ai, phải đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào”. Ông tuyên bố rằng Nga “hành động minh bạch” và cho biết thêm rằng cả Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao đã bình luận về vụ binh biến Wagner.

Nếu bất kỳ ai ở phương Tây có bất kỳ mối hoài nghi nào, thì đó là vấn đề của quý vị”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov tiếp tục nói rằng Nga luôn luôn trỗi dậy mạnh mẽ hơn từ sau những thách thức mà nước này phải vượt qua, đồng thời ông cũng gọi cuộc binh biến Wagner cuối tuần trước “chỉ là tình trạng lộn xộn”.

Điều tương tự sẽ xảy ra bây giờ. Hơn nữa, chúng tôi cảm thấy rằng tiến trình này đã bắt đầu rồi”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết Moscow “rất nghi ngờ về sự đúng mực của nhiều lãnh đạo phương Tây”. Những vị lãnh đạo này mặc dù công khai thừa nhận rằng công dân của họ đang hứng chịu khó khăn do cuộc xung đột Ukraine, nhưng lại cũng nhấn mạnh đến những chính sách của họ nhân danh hỗ trợ Kyiv đang chiếm ưu thế trước Moscow, ông Lavrov giải thích và đặt câu hỏi: “Điều này nghe có đúng mực không? Điều này phản ánh lợi ích quốc gia sao?

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng trong khi diễn ra binh biến Wagner, nhiều vị lãnh đạo phương Tây đã tuyên bố rằng vẻ ngoài của chế độ nhà nước Nga đang bị rạn nứt. Phản ứng này của họ, kết hợp với những tuyên bố rằng việc trang bị vũ khí cho Ukraine đã đem lại kết quả, cơ bản tương đương với lời thú nhận rằng phương Tây “đang phát động chiến tranh” chống lại Nga.

Thứ sáu tuần trước (23/6), Thủ lĩnh Wagner Evgeny Prigozhin đã cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không kích vào một trong những doanh trại của quân Wagner và thề sẽ trả thù. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc này.

Vài giờ sau tuyên bố đó của ông Prigozhin, binh lính Wagner đã chiếm được một phần Rostov-on-Don, thành phố miền nam nước Nga, và một số binh lính Wagner đã hành quân hướng tới thủ đô Moscow. Sang ngày thứ Bảy (24/6), ông Prigozhin đã bất ngờ tuyên bố dừng hành quân về thủ đô để đổi lại nhận được đảm bảo an ninh cho cá nhân ông và các binh sĩ dưới quyền theo thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian hòa giải.

Hôm thứ Ba (26/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật Nga vì đã “ngăn chặn hiệu quả một cuộc nội chiến”. Ông cũng gọi vụ nổi dậy vũ trang của Wagner là “phản bội người dân, phản bội anh em trong quân ngũ đang chiến đấu ở tiền tuyến” tại Ukraine.

Hải Đăng (Theo RT)