Thứ Ba (9/4), người biểu tỉnh tại Manila đã giẫm đạp và xé nát hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như lên án việc Trung Quốc “xâm lược” Philippines ở Biển Đông. 

nguoi bieu tinh Philippines giam len hinh om Tap Can Binh
Người biểu tình Philippines giẫm lên bức tranh biếm họa về ông Tập Cận Bình và lên án các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Metro Manila vào ngày 9/4/2024 (Nguồn ảnh: JAM STA ROSA/AFP qua Getty Images)

Những người biểu tình đã tuần hành về phía lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila và hô to “Trung Quốc hãy rời đi!”. Nhiều người khác cũng lên án hành động “gây hấn” của Trung Quốc đối với người dân Philippines ở Biển Đông.

Philippines và Trung Quốc đã xảy ra một loạt xung đột trên biển, trong đó bao gồm vụ việc hồi tháng trước khi Trung Quốc dùng vòi rồng làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế của Philippines cho các binh sĩ đóng trên một tàu chiến đang mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) vốn đang bị tranh chấp.

Một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình, ông Palatino, cho hay: “Thông điệp mà chúng tôi gửi tới chính phủ Trung Quốc là: Hãy rời khỏi Biển Tây Philippines, dỡ bỏ các công trình bất hợp pháp tại đây… công nhận phán quyết của tòa án trọng tài năm 2016 và chấm dứt hành vi quấy rối ngư dân Philippines cũng như … nhiệm vụ tiếp tế của Philippines.”

Embed from Getty Images

Người biểu tình Philippines xé bức tranh biếm họa về ông Tập Cận Bình trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Makati, Metro Manila vào ngày 9/4/2024 (Nguồn ảnh: JAM STA ROSA/AFP qua Getty Images)

Philippines gọi vùng biển phía tây của nước họ và phía đông của Việt Nam là Biển Tây Philippines.

Trung Quốc đã tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ của mình, do một hạm đội tuần duyên kiểm soát, cách Đại lục khoảng hơn 1.000 km.

Vào năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) đã đưa ra phán quyết rằng yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông là không có căn cứ, nhưng Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết này.