Nhà Trắng hôm thứ Tư (3/1) đã đổ lỗi cho các thành viên Đảng Cộng hòa trong quốc hội về việc khoản nợ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử  vượt quá 34 nghìn tỉ USD.

GettyImages 1245966403 scaled
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng ngày 3 tháng 1 năm 2023 tại Washington, DC. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Nhà trắng nỗ lực đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa nhằm chối bỏ trách nhiệm của chính quyền Tổng thống Joe Biden và biện minh cho các chính sách chi tiêu khổng lồ trong suốt nhiệm kỳ 35 tháng của ông Biden:

2021: Gói giải cứu virus Corona trị giá 1,9 nghìn tỷ USD

2021: Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD

2022: 12 tỷ USD viện trợ Ukraine

2022: 3 tỷ USD tạo điều kiện cho người tị nạn Afghanistan đến Hoa Kỳ

Mặc dù ông Biden đã ký các dự luật chi tiêu khổng lồ thành luật, nhưng nhiều dự luật được Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Đảng Cộng hoà, Kentucky) ủng hộ, ông đã thúc đẩy các thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho các dự luật về cơ sở hạ tầng, Ukraine và Afghanistan.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trả lời trong cuộc họp báo khi được hỏi về mức nợ cao kỷ lục: “Nếu chúng ta nghĩ về điều này, việc cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa chịu trách nhiệm cho khoảng 90% của vấn đề – sự gia tăng nợ tính theo tỷ trọng của nền kinh tế trong hai thập kỷ qua, không chỉ bao gồm chi tiêu khẩn cấp”

Bà Jean-Pierre tiếp tục: “Những gì họ [Đảng Cộng hòa] đã làm là giảm thuế cho các triệu phú và tỷ phú và điều đó sẽ làm tăng thêm hơn 3 nghìn tỷ đô la vào nợ công. Đó là những gì dữ liệu cho thấy”.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hoà, Louisiana) hôm thứ Tư (3/1) đề xuất, phần lớn các khoản chi tiêu quá đáng phải dừng lại và việc hạn chế xâm chiếm biên giới phía nam phải được thực hiện trước khi chi tiền của người dân Mỹ để bảo vệ biên giới phía đông Ukraine.

“Thông điệp đã rõ ràng: chúng ta phải bảo vệ biên giới trước khi làm bất cứ điều gì khác”, ông Johnson nói với ông Larry Kudlow trên Fox Business.

Chủ tịch Hạ viện cho biết: “An ninh quốc gia, chủ quyền của đất nước chúng ta là quan trọng nhất. Và điều thứ hai, Larry à, chúng ta luôn nói về việc phải hạn chế ‘chi tiêu tùy ý’, các khoản ‘phi quốc phòng’ mà chúng ta đang cố gắng cắt giảm, hiện nay chúng ta đang nợ 34 nghìn tỷ đô la. Chúng tôi rất quan tâm đến điều đó trong hội nghị của Đảng Cộng hòa”.