Nhà Trắng dự kiến trong ngày 9/8 sẽ công bố chi tiết về kế hoạch cấm một số khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu chính phủ phải được thông báo về các khoản đầu tư khác, một nguồn tin chính phủ cấp cao tiết lộ với Reuters.

chip trung quoc
(Nguồn: FOTOGRIN/ Shutterstock)

Các kế hoạch này nhằm ngăn chặn nguồn vốn và chuyên môn của Hoa Kỳ giúp phát triển các công nghệ có thể hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Trước đó, Reuters đưa tin hôm 4/8, Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​sẽ sớm ban hành sắc lệnh nhằm sàng lọc các khoản đầu tư ra nước ngoài vào các công nghệ nhạy cảm đối với Trung Quốc trong tuần này.

Nguồn chính phủ cấp cao cho hay, sắc lệnh dự kiến công bố trong ngày thứ Tư (9/8).

Các quan chức chính quyền Biden đã nhấn mạnh trong nhiều tháng qua rằng, bất kỳ hạn chế nào đối với đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc sẽ được nhắm mục tiêu trong phạm vi hẹp.

“Đây là những biện pháp phù hợp,” Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nhấn mạnh hồi tháng Tư. “Giống như Bắc Kinh đã nói, đó không phải là ‘sự phong tỏa công nghệ’.”

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo hồi tháng 3 còn khẳng định, chính quyền không “muốn tiến hành trên diện rộng… bất cứ điều gì ở phạm vi rộng lớn đều gây hại cho người lao động Mỹ và nền kinh tế”.

Chính quyền dự kiến sẽ nhắm mục tiêu vào các khoản đầu tư chủ động như vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ, đầu tư mạo hiểm và đầu tư liên doanh vào Trung Quốc trong chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Hầu hết các khoản đầu tư bị thu giữ theo sắc lệnh sẽ yêu cầu rằng, chính phủ phải được thông báo đầy đủ về chúng. 

Tờ New York Times đưa tin hôm 8/8, chính quyền Biden có kế hoạch yêu cầu các công ty đầu tư vào nhiều ngành công nghiệp của Trung Quốc phải báo cáo hoạt động đó, điều này sẽ giúp chính phủ có tầm nhìn rõ ràng về các giao dịch tài chính giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Bà Emily Benson từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu chính sách lưỡng đảng, cũng bày tỏ hy vọng rằng, các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo sẽ bị cấm đối với người dùng và mục đích quân sự, đồng thời các khoản đầu tư khác vào lĩnh vực này sẽ được yêu cầu phải thông báo cho Chính phủ. 

Nhật Minh (Theo Reuters)