Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang yêu cầu Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông phải từ chức do hậu quả của việc để Kabul sụp đổ ngày càng nặng nề, theo Fox News đưa tin.

Embed from Getty Images

Một loạt các dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện liên bang đang kêu gọi trừng phạt chính quyền Biden vì xử lý kém cỏi việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan dẫn đến Taliban nhanh chóng kiểm soát hầu hết quốc gia Nam Á này và hàng nghìn người Mỹ vẫn đang bị kẹt lại ở nơi nguy hiểm.

Dân biểu Lance Gooden (Đảng Cộng hòa, bang Texas) nói rằng Chính quyền Biden “cần phải từ chức ngay lập tức”.

5.000 đến 10.000 người Mỹ vẫn đang bị kẹt lại ở Afghanistan. Chính quyền Biden đã bỏ họ lại phía sau”, ông Gooden viết trên Twitter.

Dân biểu Dan Crenshaw cũng đại diện cho bang Texas có cùng quan điểm với phát biểu của nghị sĩ đồng hương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News hôm thứ Hai (16/8, giờ Mỹ), Dân biểu Dan Crenshaw nói rằng “sự kém cỏi của Chính quyền Biden” trong việc rút binh lính Mỹ “thực sự là khủng khiếp”.

Cần phải từ chức, cần phải sa thải. Họ đáng lẽ ra không nên làm điều đó theo cách tồi tệ như này. Nhiều công dân Mỹ đang bị bỏ rơi lại phía sau”, ông Crenshaw nói.

Vào lúc này, chúng ta thấy người dân bị bắn tại sân bay Kabul. Đó thực sự là một thảm họa”, Dân biểu Crenshaw nói tiếp.

Dân biểu Andy Biggs (Đảng Cộng hòa, bang Arizona) cũng đã lên tiếng kêu gọi cá nhân ông Biden phải từ chức vì sự sụp đổ của Afghanistan.

Những ngày vừa qua đã chứng minh những điều chúng ta đã biết trước về Biden và Harris. Họ hoàn toàn không đủ năng lực để cầm quyền”, Dân biểu Andy Biggs viết trên Twitter.

Họ phải từ chức!” Dân biểu đại diện cho bang Arizona khẳng định.

Một phát ngôn viên của Dân biểu Byron Donalds (bang Florida) đã nói với Fox News rằng ông Donalds đang nghiêng nhiều về xu hướng kêu gọi ông Biden từ chức vì xử lý kém cỏi việc rút quân khỏi Afghanistan và khủng hoảng biên giới.

Dân biểu Michael McCaul (bang Texas) đã cảnh báo rằng Mỹ đang thực thi “chính sách đối ngoại nguy hiểm” và đang gửi những tín hiệu “yếu kém” tới những quốc gia khác.

Fox News cho biết họ đã liên lạc với Nhà Trắng để yêu cầu bình luận về tuyên bố của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, từ hôm 15/8, cựu Tổng thống Donald Trump đã phát đi tuyên bố kêu gọi Tổng thống Joe Biden phải từ chức sau khi để Taliban nhanh chóng kiểm soát Afghanistan và nhiều vấn đề khác.

Đã đến lúc Joe Biden phải từ chức trong nỗi ô nhục vì những gì ông ta đã đang cho phép xảy ra với Afghanistan, cùng với sự bùng phát mạnh mẽ COVID, thảm họa Biên giới, độc lập năng lượng bị phá hủy, và nền kinh tế của chúng ta bị đình trệ. Không nên coi việc từ chức đó là điều gì to tát, bởi vì ông ta đã được bầu bất hợp pháp ngay từ đầu rồi!” ông Trump tuyên bố.

Như Ngọc

Xem thêm: