Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa lại nhầm lẫn quốc tịch và danh tính của các nhà lãnh đạo thế giới, ông gọi người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình là “người đứng đầu nước Nga” và không nhớ tên cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã gặp những vấn đề mới nhất về mặt tinh thần khi tổ chức bữa tối tại Nhà Trắng cho các thống đốc Hoa Kỳ vào tối thứ Bảy (24/2). 

Phát biểu trong bữa tối, ông Biden nói: “Khi tôi còn là phó tổng thống, tổng thống lúc bấy giờ đã nói với tôi rằng ông ấy muốn tôi làm quen với ông Tập Cận Bình vì ông ấy sẽ là người đứng đầu Nga, ừm…, Trung Quốc, và chúng tôi đang gặp vấn đề với Nga vào thời điểm đó cũng như các nước khác.”

Ông Biden sau đó tiếp tục đưa ra tuyên bố sai sự thật mà ông đã lặp lại nhiều lần, ông nói rằng ông dành rất nhiều thời gian với ông Tập, cả hai đi du lịch cùng nhau 17.000 dặm ở Mỹ và Trung Quốc. 

Washington Post đã gọi ông Biden là “Pinocchio” vào tháng 11 năm 2022 vì nhiều lần kể chuyện sai sự thật. Người xác minh thông tin của tờ báo, ông Glenn Kessler, chỉ tìm thấy một chuyến đi mà ông Biden và ông Tập đi cùng nhau, là khi họ đến thăm một trường trung học ở ngoại ô Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2021.

Trong sự kiện tại Nhà Trắng vào tối thứ Bảy (24/2) ông Biden cũng lặp lại một giai thoại sai lầm về cuộc trò chuyện với ông Tập trên cao nguyên Tây Tạng – nơi hai người chưa bao giờ đi cùng nhau và khẳng định “Điều này đã được ghi lại và nó là sự thật”.

Đứng trước bức chân dung của Abraham Lincoln, ông Biden gọi cựu tổng thống là “người đàn ông đằng sau tôi”. Khi bắt đầu đọc một tuyên bố nổi tiếng của Lincoln từ tờ ghi chú của mình, ông nói với các thống đốc: “Tôi muốn đảm bảo rằng tôi đọc trích dẫn chính xác”. Tuy nhiên, ông ấy vẫn vấp váp khi đọc trích dẫn.

Một công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo rằng mặc dù đã tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội của tổng thống, nhưng bồi thẩm đoàn sẽ miễn cưỡng kết tội vì ông được coi là một “ông già có trí nhớ kém.” Công tố viên Robert Hur cho biết bằng chứng cho thấy ông Biden “cố tình giữ lại và tiết lộ” các tài liệu mật trong hai nhiệm kỳ phó tổng thống của ông.

Ông Biden đã triệu tập một cuộc họp báo tại Nhà Trắng để phủ nhận những tuyên bố của ông Hur về việc trí nhớ của ông không tốt, nhưng cũng tại sự kiện đó, ông đã xác định nhầm Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi là nhà lãnh đạo Mexico. Trước đó, ông ấy phải vật lộn để nhớ tên của Hamas và ông ấy tuyên bố rằng vào năm 2021 ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức – những người đã qua đời nhiều năm trước đó.

Anh Nguyễn, theo RT