Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai (19/6) cho biết, ông đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc mạnh tay với các công ty tư nhân có thể đang cung cấp cho Nga công nghệ sử dụng trong cuộc xâm lược Ukraine, cho dù ông chưa thấy bằng chứng nào về việc Bắc Kinh đang cung cấp những công cụ mang tính sát thương cho Moscow.

“Tuy nhiên, điều chúng tôi thực sự lo ngại là các công ty, tập đoàn Trung Quốc có thể đang cung cấp công nghệ mà Nga có thể sử dụng để đẩy mạnh cuộc xâm lược ở Ukraine. Và chúng tôi đã mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Trung Quốc về điều đó,” ông Blinken nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Blinken đã phát biểu trong chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Kinh, trong đó Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý ổn định sự cạnh tranh gay gắt giữa hai bên để tránh dẫn đến xung đột, mặc dù theo đánh giá thì chuyến thăm không mang lại bước đột phá lớn nào.

Embed from Getty Images

Ông Blinken đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 19/6, ngày thứ hai trong chuyến thăm của ông.

Các cường quốc phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la hỗ trợ quân sự kể từ khi Nga tiến hành xâm lược vào tháng 2/2022. Trung Quốc đã phải đối mặt với những cáo buộc cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow, trong bối cảnh hai quốc gia này công bố quan hệ đối tác “không giới hạn” ngay trước khi Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Dù vậy, Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận những cáo buộc này.

“Liên quan đến viện trợ sát thương cho Nga sử dụng ở Ukraine, chúng tôi và các quốc gia khác đã nhận được sự đảm bảo từ Trung Quốc rằng họ không và sẽ không cung cấp viện trợ như vậy cho Nga sử dụng ở Ukraine,” ông Blinken tuyên bố.

“Chúng tôi đánh giá cao điều đó và chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào mâu thuẫn với điều đó,” ông nói thêm với các phóng viên.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của ông Blinken.

Nhật Minh (Theo Reuters)