Ông Eric Adams, 61 tuổi, đảng viên Đảng Dân chủ, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thị thưởng Thành phố New York vào thời khắc đầu năm mới 2022 tại Quảng trường Thời đại.

Embed from Getty Images

Ngay sau khi quả cầu pha lê khổng lồ rơi xuống Quảng trường Thời đại báo hiệu nước Mỹ bước vào Năm mới 2022, khi hoa giấy còn tung bay khắp quảng trường trước sự chứng kiến của khoảng 15.000 người, ông Eric Adams đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành Thị trưởng thứ 110 của Thành phố New York, theo AP.

Ông Eric Adams một tay đặt lên quyển Kinh thánh của gia đình, một tay cầm bức chân dung thân mẫu mới qua đời năm 2020, đọc lời tuyên thệ nhậm chức theo hiệu lệnh của Phó Chánh án Sylvia O. Hinds-Radix của Tòa án Tối cao Tiểu bang New York.

Tân thị trưởng New York không phát biểu và cũng không trả lời báo giới sau khi nhậm chức tại Quảng trường Thời đại.

Sau đó, ông Adams đã xuất hiện trên chương trình chào Năm mới của Ryan Seacrest. Tân Thị trưởng tiết lộ ông sẽ tham gia một số bữa tiệc trong đêm, nhưng “vẫn dậy sớm, làm việc cho Thành phố New York”.

Ông Eric Adams là cựu cảnh sát trưởng Thành phố New York và là chủ tịch khu Brooklyn. Ông là người ăn chay trường, ủng hộ tự do kinh doanh và có quan điểm chính trị trung dung hơn người tiền nhiệm Bill de Blasio. Ông tự giới thiệu mình là thị trưởng thực dụng, cấp tiến và sẽ “hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông Adams là thị trưởng 110 của Thành phố New York và là thị trưởng da đen thứ hai của thành phố này. Thị trưởng da đen đầu tiên của Thành phố New York là ông David Dinkins, cầm quyền từ năm 1990 đến năm 1993.

Phát biểu với báo giới đầu tuần này, ông Adams cho biết ông sẽ tiếp tục áp dụng nhiều chính sách của Thị trưởng Bill de Blasio, bao gồm cả các quy định về bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19.

New York là một trong những nơi có các quy định nghiêm ngặt nhất trong phòng chống đại dịch COVID-19. Thành phố này bắt buộc người dân từ 5 tuổi trở lên phải tiêm đầy đủ vắc-xin COVID-19 mới được vào nhà hàng và một số địa điểm trong nhà khác, cũng như bắt buộc các doanh nghiệp tư nhân ở mọi quy mô phải yêu cầu người lao động tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Các quy định bắt buộc đó của New York đã bị kiện ra tòa, nhưng cho đến nay các tòa án vẫn cho phép duy trì lệnh vắc-xin này.

Ông Adams cũng đã cam kết sẽ tiếp tục mở cửa trường học và sẽ không phong tỏa thành phố 8,8 triệu dân thêm lần nào nữa.

Xuân Thành (Theo AP)

Xem thêm: