Con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Hunter Biden, đã từ chối tuân thủ trát đòi yêu cầu ông phải làm chứng trước một ủy ban tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo để điều tra sự tham gia của cha ông trong các giao dịch kinh doanh của ông. 

Joe Biden Hunter Biden
Ông Hunter Biden có nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc dưới sự nghi ngờ có lực hỗ trợ chính trị từ ông Joe Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

Ủy ban Giám sát Hạ viện đã ban hành trát đòi cho ông Hunter Biden vào tháng Mười Một, yêu cầu con trai tổng thống làm chứng tại một phiên điều trần kín vào thứ Tư (13/12). Cùng với Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Giám sát đang dẫn đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden và đưa ra bằng chứng cho thấy ông Hunter đã nhận hàng chục triệu USD từ các khách hàng nước ngoài để đổi lấy quyền tiếp cận cha ông khi ông ấy còn là phó tổng thống Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên ngoài Điện Capitol Hoa Kỳ hôm thứ Tư (13/12), ông Hunter Biden tố cáo cuộc điều tra là “bất hợp pháp” và nói rằng ông sẽ chỉ làm chứng tại một phiên điều trần công khai. Tuy nhiên, thông tin mật thường không thể được thảo luận trong một phiên họp công khai như vậy.

“Hãy để tôi nói rõ ràng nhất có thể: Cha tôi không tham gia vào công việc kinh doanh của tôi. Không có bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc rằng cha tôi có liên quan đến công việc kinh doanh của tôi vì điều đó đã không xảy ra”, ông Hunter Biden nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, ông Joe Biden đã chụp ảnh với một số khách hàng của con trai ông. Đối tác kinh doanh cũ của Hunter là ông Devon Archer đã nói với Ủy ban Giám sát vào tháng Bảy rằng vị trí của ông Hunter trong hội đồng quản trị của Burisma (một công ty năng lượng Ukraine), được trao cho ông ta chỉ để đảm bảo rằng công ty sẽ có ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ.

Ông Archer cũng cáo buộc rằng Tổng thống Joe Biden đã ăn tối nhiều lần với khách hàng của ông Hunter và ông ấy đã nhận được tiền chuyển ngay sau ít nhất hai cuộc gặp gỡ dạng này.

Theo các tập tin lấy từ máy tính xách tay của ông Hunter và được Đảng Cộng hoà công bố, gia đình ông đã nhận được khoản thanh toán khoảng 24 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc từ các nhân vật kinh doanh và chính trị gia ở Trung Quốc, Kazakhstan, Romania, Nga và Ukraine. Theo các ủy ban, khoảng 150 giao dịch trong số này đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ gắn cờ là “đáng ngờ”.

Quyết định bỏ qua buổi lấy lời khai kín của con trai tổng thống đã được dự đoán trước. Trong một lá thư gửi Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer vào tháng Mười Một, luật sư của ông Hunter tuyên bố rằng ông Hunter sẽ chỉ làm chứng trước công chúng vì sợ rằng Đảng Cộng hoà sẽ sử dụng lời khai tuyên thệ riêng tư của ông để “bóp méo sự thật và đưa thông tin sai lệch cho công chúng”.

Đầu tháng Mười Hai, Ông Comer và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan đã cảnh báo luật sư của ông Hunter rằng họ sẽ “bắt đầu thủ tục tố tụng tội xem thường Quốc hội” nếu con trai của tổng thống không tuân thủ trát đòi khai chứng.

Ông Comer nói với các phóng viên hôm thứ Tư (13/12): “Chúng tôi dự kiến sẽ chất vấn kín con trai của tổng thống, và sau đó chúng tôi sẽ rất vui mừng được có một phiên điều trần công khai”.

Anh Nguyễn, theo RT