Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Sáu (15/3) đã xác nhận rằng ông sẽ không tán thành cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Pence và ông Trump đã xảy ra mâu thuẫn lớn sau cuộc bầu cử 2020 do ông Pence khẳng định rằng ông không có thẩm quyền hiến pháp để bác bỏ kết quả bầu cử. Trong khi đó, ông Trump đã thách thức kết quả bầu cử, tuyên bố cuộc bầu cử 2020 đã bị ô uế do gian lận.

Ông Pence nói trên Fox News hôm 15/3: “Không có gì ngạc nhiên khi tôi sẽ không tán thành ông Donald Trump năm nay. Hãy xem, tôi cực kỳ tự hào về thành tích của chính quyền chúng tôi. Đó là thành tích bảo thủ đã làm cho nước Mỹ thịnh vượng hơn, an toàn hơn, và nhiều người cánh hữu bảo thủ được chỉ định vào các tòa án của chúng ta và thế giới yên bình hơn”.

Nhưng như đã nói, trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, tôi đã nói rõ rằng đã có những khác biệt sâu sắc giữa tôi và Tổng thống Trump về hàng loạt vấn đề. Và không chỉ là khác biệt của chúng tôi về bổn phận hiến pháp của tôi mà tôi đã thực hiện trong ngày 6/1”, ông Pence nói tiếp.

Ông Pence tiếp tục nêu ra các vấn đề khác biệt giữa ông và ông Trump, trong đó có nạn phá thai, nợ công và cấm TikTok.

Tôi không thể thành tâm tán thành ông Donald Trump trong chiến dịch này”, ông Pence khẳng định.

Ông Pence đã chạy đua giành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, nhưng không thành công. Ông có tham gia vào các cuộc tranh biện sơ bộ do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tổ chức, trong đó yêu cầu những người tham gia tranh biện phải ký cam kết tán thành đề cử viên được chọn cuối cùng. Ông Trump không tham gia bất kỳ cuộc tranh biện sơ bộ nào của Đảng Cộng hòa trong chiến dịch tái tranh cử lần này.

Cựu Thống đốc Nam Carolina, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa 2024 Nikki Haley cũng đã từ chối tán thành ông Trump mặc dù bà đã ký cam kết ủng hộ đề cử viên được chọn.

Ông Trump tuần trước đã giành được đủ số đại biểu cần thiết để thắng cử bầu cử sơ bộ và trở thành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Ông Biden cũng đã đạt đoực kết quả tương tự vào tuần trước. Cuộc tái đấu Trump – Biden gần như chắc chắn sẽ đến vào đầu tháng Mười Một tới nếu không có biến động bất ngờ nào. Đây là màn tái đấu tranh cử tổng thống Mỹ đầu tiên sau gần 70 năm.

Trong các cuộc thăm dò dân ý toàn quốc gần đây, ông Trump đang dẫn ông Biden từ 2 đến 9 điểm phần trăm.

Hải Đăng