Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (21/3) nói rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga cho thấy Nga vẫn là một gia đình lớn. Ông cũng cảm ơn cử tri vì sự ủng hộ chưa từng có của họ và thề sẽ đáp ứng mong đợi của họ.

Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện tiếp xúc người ủng hộ tại Moscow vào ngày 31 tháng 1 năm 2024 trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga 15-17/3/2024. (Nguồn ảnh: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

Trước đó cùng ngày, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) đã chính thức tuyên bố ông Putin đắc cử tổng thống, rằng ông đã nhận được hơn 87% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử cuối tuần trước đã ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục, vượt mức 77%. Ông Putin dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 7/5 và tiếp tục nắm quyền thêm 6 năm nữa.

Trong bài phát biểu trước quốc dân, ông Putin nhấn mạnh vai trò quan trọng của cuộc đua tổng thống trong việc vạch ra lộ trình cho tương lai của đất nước, vì nước này vẫn đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột Ukraine và thế đối đầu với phương Tây.

Ông cảm ơn tất cả người dân Nga đã đến các điểm bỏ phiếu, bất kể họ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Ông nói thêm rằng cuộc bầu cử cho thấy Nga là “một gia đình lớn và gắn bó chặt chẽ” đang tiến “theo con đường lịch sử đã chọn” và hướng tới tương lai.

Ông Putin cũng cảm ơn cử tri đã tin tưởng vào ông. “Đối với tôi, điều này quan trọng hơn chiến thắng chính thức trong cuộc bầu cử. Điều này [cho thấy] sự ủng hộ đối với đường lối chính trị và kinh tế của đất nước chúng ta, đối với kết quả chung của chúng ta,” ông nói, đồng thời lưu ý rằng mặc dù những thành tựu đó có thể còn lớn hơn nữa nhưng chúng đã làm cho Nga trở thành một quốc gia mạnh mẽ và độc lập hơn.

Ông còn khẳng định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng sự mong đợi của công chúng. “Tôi hiểu rằng mức độ tin cậy này cũng làm tăng trách nhiệm của [tôi] đối với nước Nga, vì hạnh phúc của người dân, đồng thời đòi hỏi sự cam kết và hiệu quả cao hơn nữa từ cá nhân tôi và toàn bộ thành viên của nhóm chúng tôi.”

Tổng thống khen ngợi các cơ quan bầu cử địa phương đã làm việc xuất sắc. Ông đề cập cụ thể đến các quan chức ở các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga vào mùa thu năm 2022, nói rằng họ đã thể hiện lòng dũng cảm đáng kể.

Trong cuộc bỏ phiếu kéo dài ba ngày, các điểm bỏ phiếu ở khu vực tuyến đầu thường xuyên bị Ukraine tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm thứ Tư (20/3) cho biết những cuộc tấn công này là có chủ ý và nhằm vào những khu vực chỉ có dân thường hiện diện. Ông nói rằng cả quân đội Ukraine và các cố vấn phương Tây của Ukraine đều nhận thức rõ thực tế này.

Thanh Tâm, theo RT