Cựu Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn Tối cao Pháp viện sau khi tòa án này hôm thứ Hai (4/3) đã ra phán quyết đồng thuận đảo ngược quyết định của Tòa án Tối cao Colorado về việc loại ông Trump khỏi lá phiếu tranh cử tổng thống 2024. Ông Trump nói quyết định của Tối cao Pháp viện sẽ gắn kết nước Mỹ.

Donald Trump 4 3 scaled
Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump nói tại thư viện ở dinh thự Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida hôm 4 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: Alon Skuy/Getty Images)

Tôi nghĩ điều đó sẽ góp phần lớn vào việc đưa đất nước chúng ta gắn kết với nhau, vốn là thứ mà đất nước chúng ta cần”, ông Trump nói hôm thứ Hai (4/3) tại dinh thự Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida.

Họ đã làm việc nhiều thời gian, họ đã làm việc chăm chỉ, và thẳng thắn mà nói họ đã làm việc rất nhanh chóng về điều mà sẽ được nhắc đến vào hàng trăm năm, 200 năm sau này. Cực kỳ quan trọng”, ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Trump nói phán quyết của Tối cao Pháp viện đã khẳng định rõ ràng rằng các tòa án và các quan chức tiểu bang không thể loại một ứng cử viên ra khỏi cuộc đua tranh cử.

Cử tri có thể loại ai đó ra khỏi cuộc đua rất nhanh, nhưng tòa án không nên làm điều đó. Tôi thực sự tin tưởng rằng phán quyết này sẽ là một yếu tố mang tính gắn kết”, ông Trump nói.

Cựu tổng thống cũng đề cập đến nhiều thách thức đối với tư cách tranh cử của ông diễn ra trong nhiều tháng qua.

Mặc dù hầu hết các tiểu bang khát khao có tên tôi, nhưng cũng có một số tiểu bang không muốn, và họ đã không muốn tôi là vì những lý do chính trị”, ông Trump nói.

Cho đến giữa tháng Hai, các luật sư của ông Trump đã phải hầu tòa 88 vụ kiện trên khắp 45 tiểu bang, ngay cả khi cựu tổng thống đã liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ vừa qua.

Chỉ vài phút sau khi có quyết định của Tối cao Pháp viện, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social: “CHIẾN THẮNG LỚN CHO NƯỚC MỸ!!!”

Quyết định quan trọng này của Tối cao Pháp viện sẽ chấm dứt các vụ kiện ở các tiểu bang đối với tư cách tranh cử tổng thống của ông Trump. Cả 9 thẩm phán Tối cao Pháp viện đều nhất trí rằng các tiểu bang không có quyền sử dụng Điều 3 của Tu chính án 14 để loại bỏ tư cách tranh cử của các ứng cử viên liên bang.

Hải Đăng