Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News phát sóng hôm Chủ Nhật (17/9), đã nói rằng Ukraine lẽ ra đã có thể tránh được hàng trăm nghìn người thiệt mạng và đã mất ít lãnh thổ hơn nếu họ đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga trước khi cuộc chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng Hai năm ngoái.

Mất lãnh thổ Ukraine cho Nga là “điều mà lẽ ra có thể đã được đàm phán”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Kristen Welker của NBC News và cho biết thêm rằng “nhiều người đã hy vọng” Kyiv sẽ từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với “Crimea và một số phần khác của đất nước” để đổi lấy hòa bình.

Những phần khác của đất nước” mà ông Trump nhắc đến có thể là để chỉ các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye mà Nga đã sáp nhập sau một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Chín năm ngoái. Nga trước đó đã dùng cách thức tương tự để sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014 bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

Ông Trump nói tiếp: “Do đó họ có lẽ đã có thể đạt được thỏa thuận mà nhờ đó mất ít lãnh thổ hơn những gì Nga đã đang kiểm soát hiện giờ. Họ có lẽ đã đạt được một thỏa thuận mà nhờ đó không ai bị chết… họ sẽ có một quốc gia của người Ukraine. Bây giờ thậm chí không ai biết liệu Ukraine sẽ bị tiếp quản hoàn toàn hay không”.

Ông Trump sau đó nhắc lại tuyên bố rằng nếu ông tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm tới, thì ông sẽ hoàn tất thỏa thuận hòa bình Ukraine trong vòng 24 giờ.

Tôi sẽ ngồi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một phòng, tôi sẽ ngồi với Tổng thống Ukraine Zelensky trong một phòng khác, sau đó tôi sẽ đưa hai người đó ngồi với nhau và tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận hòa bình”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Welker.

Nếu chiến tranh đã không xảy ra, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, và điều quan trong nhất là khi đó quý vị sẽ thấy hàng trăm nghìn người được sống sót. Nhưng tôi có thể hoàn thành thỏa thuận đó, và tôi có thể hoàn thành thỏa thuận đó nhanh chóng”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump tiếp đó tuyên bố rằng ông đã kiềm chế Ukraine và Nga “làm bất cứ điều gì” trong nhiệm kỳ của ông. Ông lập luận rằng giá dầu mỏ ở mức thấp trong suốt thời gian ông tại nhiệm ở Nhà Trắng làm cho Nga – một quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu – sẽ tốn rất nhiều tiền để cung cấp cho hoạt động chiến tranh.

Thực tế, giá dầu mỏ thế giới đã liên tục tăng kể từ khi ông Trump rời Nhà Trắng và ông Joe Biden tiếp quản. Tổng thống của Đảng Dân chủ đã tập trung vào nghị trình xanh, hạn chế khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, khiến cho Washington giảm đáng kể sản lượng khai thác dầu, từ đó tạo điều kiện cho Nga và các đồng minh của Nga có thể chủ động kiểm soát được giá dầu mở mức cao.

Lập trường của ông Trump về chiến tranh Ukraine là trái ngược hoàn toàn với Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Ông Biden đã đang cam kết cấp tiền cho quân đội Kyiv “bao lâu cũng được” để đánh bại Nga trên chiến trường.

Ngoại trừ doanh nhân Vivek Ramaswamy, tất cả các đối thủ còn lại của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa đều bày tỏ ủng hộ một số cách thức viện trợ quân sự tiếp tục cho Ukraine.

Trong số những đối thủ đó của ông Trump, có cựu Phó Thổng thống Mike Pence. Ông Pence trong cuộc trao đổi với CNN hôm Chủ Nhật (17/9) đã cáo buộc ông Trump “bám cứng vào chính trị nhượng bộ” và “để cho Vladimir Putin có được những thứ mà ông ta muốn”.

Hải Đăng (Theo RT)