Hôm thứ Tư (6/3), cựu Tổng thống Donald Trump đã thách thức Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tranh luận với ông trong cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024. Ông Trump tuyên bố sẽ sẵn sàng tham gia các cuộc tranh luận như vậy ngay cả chúng được tổ chức bởi các đảng đối thủ.

Cựu Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: “Vì lợi ích của đất nước chúng ta, điều quan trọng là [Tổng thống] Joe Biden và tôi nên tranh luận về các vấn đề rất quan trọng đối với nước Mỹ và người dân Mỹ. Vì vậy, tôi kêu gọi tiến hành các cuộc tranh luận, BẤT KỲ LÚC NÀO, BẤT KỲ Ở ĐÂU, BẤT KỲ CHỖ NÀO! Các cuộc tranh luận có thể được điều hành bởi DNC (Ủy ban Quốc gia Dân chủ) mục nát hoặc chi nhánh của họ, Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD). Tôi mong nhận được sự phản hồi. Cám ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này.

Vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đã không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận  chính nào do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) tổ chức bởi vì ông lập luận rằng ông đã dẫn đầu với cách biệt khá xa so với các ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa trong các cuộc thăm dò. Về phần mình, Tổng thống Biden cũng phải đối mặt với các đối thủ thách thức chính trong đảng, nhưng Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) đã không tổ chức bất kỳ cuộc tranh luận nào.

Năm 2022, RNC đã rút khỏi Ủy ban Tranh luận Tổng thống khi cáo buộc ủy ban này thiên vị.

Vào thời điểm đó, Chủ tịch RNC Ronna McDaniel giải thích lý do rút khỏi CPD: “Ủy ban Tranh luận Tổng thống thiên vị và đã từ chối thực hiện những cải cách đơn giản và hợp lý để giúp đảm bảo các cuộc tranh luận công bằng, bao gồm tổ chức các cuộc tranh luận trước khi bắt đầu bỏ phiếu và lựa chọn những người điều hành tranh luận chưa bao giờ làm việc cho các ứng cử viên.