Cuộc chiến Nga – Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba, chính quyền Kiev tuyên bố cuộc chiến này đã khiến 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, quân Nga sớm nhất vào tháng 5 sẽ có cuộc tấn công mới, Ukraine đã có chiến lược ứng phó rõ ràng. Ngoài ra, Ukraine cũng nêu lên khả năng mời Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình.

Zelensky
Tổng thống Zelensky nói chuyện với giới truyền thông trước khi bắt đầu cuộc họp lần thứ 3 của cộng đồng chính trị châu Âu hôm 5/10/2023 tại Granada, Tây Ban Nha. (Ảnh: Thierry Monasse/Getty Images)

Tổng thống Zelensky: Sớm nhất vào tháng 5 quân Nga sẽ có đợt tấn công mới

Reuters đưa tin, tại cuộc họp báo ở Kiev, Tổng thống Zelensky của Ukraine nói rằng điều quan trọng đối với Kiev là duy trì sự thống nhất với các đồng minh phương Tây. Ông nhắc lại chiến thắng của Ukraine trên chiến trường phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây.

Ông Zelensky cho biết, quân Nga đang chuẩn bị cuối tháng 5 hoặc vào mùa hè sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Ukraine, nhưng chính quyền Kiev đã có kế hoạch chiến trường rõ ràng. Ông nói: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho các cuộc tấn công quân sự của họ. Tôi tin rằng các cuộc tấn công quân sự của họ bắt đầu từ ngày 8/10 (năm ngoái) không mang lại kết quả nào. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ xây dựng chiến lược đáp trả”.

Về ý định trên chiến trường của Ukraine nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân đội Nga, ông Zelensky nói: “Có một kế hoạch, kế hoạch rất rõ ràng, tôi không thể nói chi tiết được”.

Ông cho biết trong đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao của quân đội Ukraine hồi tháng Hai, quyết định thay thế Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine của ông cũng là một phần của chiến lược quân sự, nhưng chiến lược này sẽ được giữ bí mật.

Mùa hè năm 2023, các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn nhưng không chọc thủng được phòng tuyến quân sự của Nga.

Ông Zelensky nói rằng kế hoạch phản công quy mô lớn của Kiev vào mùa hè năm ngoái đã “được đặt trên bàn của Điện Kremlin” trước khi chiến dịch bắt đầu, nhưng không tiết lộ kế hoạch này bị rò rỉ như thế nào.

Liên quan đến triển vọng đàm phán hòa bình về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine cho biết chính quyền Kiev hy vọng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào mùa xuân này để thảo luận về tầm nhìn hòa bình của họ với các đồng minh. Sau đó kế hoạch hòa bình sẽ được gửi cho Nga. Ông nói: “Tôi hy vọng điều này sẽ diễn ra vào mùa xuân này, chúng ta không thể để mất quyền chủ động ​​ngoại giao này”.

Số liệu chính thức: 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng

Tổng thống Zelensky của Ukraine tuyên bố 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ cuộc chiến Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, trong hơn một năm qua đây là lần đầu chính quyền Kiev chính thức công bố số quân nhân thiệt mạng. Việc cho các lực lượng vũ trang Ukraine nghỉ ngơi là rất quan trọng, và nhấn mạnh sự cần thiết của chính quyền Kiev để huy động lực lượng dự bị của họ tốt hơn.

Tại cuộc họp báo ở Kiev, ông Zelensky nói: “31.000 quân Ukraine đã chết trong cuộc chiến này. Không phải 300.000, không phải 150.000… Nhưng bất kể thế nào thì đây cũng là mất mát to lớn đối với chúng tôi”.

Tổng thống Ukraine cho biết ông không thể tiết lộ số lượng binh sĩ Ukraine bị thương, vì thông tin này sẽ giúp ích cho các kế hoạch quân sự của Moscow.

Con số mà ông Zelensky đưa ra khác biệt lớn với ước tính của giới chức Mỹ. Vào mùa hè năm 2023, Mỹ đã dự đoán con số tử trận của lính Ukraine cao hơn nhiều, tới gần 70.000 người. Vào thời điểm đó, Mỹ cho rằng Ukraine có tới 100.000-120.000 thương binh. Từ đó tới nay đã có thêm vài tháng chiến sự nữa nên các con số thương vong của Ukraine có thể còn cao hơn. Theo ông Zelensky, con số 60.000 binh sĩ Ukraine tử vong do Nga đưa ra là không chính xác. Trong khi đó, ngay từ cuối tháng 11/2022, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã ước tính con số lính Ukraine tử vong trong cuộc đối đầu với Nga là ở mức 100.000 người. Tuy nhiên, sau đó EC đã rút lại ước tính này.

Một bài báo trên tờ New York Times vào tháng 8/2023 dẫn thông tin từ giới chức Mỹ cho biết, số quân nhân Ukraine thương vong lên tới gần 70.000 người. Trong cùng nguồn tin, chiều ngược lại có tới 120.000 binh sĩ quân đội Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Reuters không thể xác minh độc lập số liệu thống kê về số người chết ở cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine thường đánh giá thấp thương vong quân sự của mình trong chiến tranh và phóng đại tổn thất chiến tranh của đối phương.

Ukraine nêu khả năng mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình

Ngày 25/2, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Ukraine và các đồng minh nước ngoài có thể mời Nga tham gia các hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong tương lai, mục đích để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine theo điều kiện của chính quyền Kiev.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine là Andriy Yermak cho biết, Thụy Sĩ sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh hòa bình để thảo luận về tầm nhìn hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tầm nhìn có thể được trình bày với Nga tại cuộc họp thứ hai sau đó.

Yermak nói trong cuộc họp video ở Kiev: “Có thể xảy ra trường hợp chúng tôi cùng nhau mời đại diện Liên bang Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình, và họ sẽ nhận được một kế hoạch hòa bình”.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11/2022, ông Zelensky lần đầu tiên công bố kế hoạch hòa bình của mình, theo đó kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Nga rút quân hoàn toàn. Chính quyền Kiev khẳng định sẽ không có đối thoại với Moscow cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho hay hiện tại không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, kế hoạch hòa bình của chính quyền Kiev là hoang đường vì loại Nga ra ngoài cuộc.

Mộc Vệ (t/h)