Hôm 14/10, các nguồn tin cảnh sát cho biết du khách đã được sơ tán khỏi Cung điện Versailles sau khi xuất hiện nhận tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom khu vực này.

Cung điện Versailles
Tổng thống Pháp Macron. (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Thông tin ban đầu cho điểm thu hút lượng lớn du khách này của Pháp sẽ phải đóng cửa ít nhất là đến hết ngày 14/10.

Trước đó, cùng ngày, Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris của Pháp đã phải đóng cửa “vì lý do an ninh”. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này. Giải thích với báo giới về động thái trên, một người phát ngôn của bảo tàng cho biết: “Bảo tàng Louvre đã nhận một tin nhắn đe dọa, cảnh báo về nguy cơ an ninh tiềm tàng đối với bảo tàng và du khách tại đây. Chúng tôi đã quyết định sơ tán và đóng cửa bảo tàng để thực hiện các cuộc kiểm tra cần thiết”.

Cũng trong ngày 14/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh tại các trung tâm thành phố lớn và địa điểm du lịch trên khắp cả nước. Lệnh trên được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại một trường học ở thành phố Arras, khiến 1 giáo viên thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Pháp đã báo động an ninh mức cao nhất sau vụ tấn công này.

Trong những năm qua, Pháp đã trở thành mục tiêu của một loạt vụ tấn công mà hung thủ đều là các phần tử Hồi giáo cực đoan. Vụ việc nghiêm trọng nhất là vụ tấn công đồng thời của các tay súng và kẻ đánh bom liều chết nhằm vào các địa điểm giải trí và quán cà phê ở thủ đô Paris vào tháng 11/2015.

Phan Anh

Video: Thiển đàm về võ thuật truyền thống và võ thuật hiện đại