Các chính phủ phương Tây hôm thứ Hai (18/3) đã đồng loạt lên án màn tái đắc cử áp đảo của Tổng thống Nga Vladimir Putin là không công bằng và không dân chủ. Tuy nhiên, Ấn Độ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên lại gửi lời chúc mừng ông chủ Điện Kremlin tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.

Trong cuộc họp tại Brussels hôm thứ Hai (18/3), các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã gay gắt bác bỏ kết quả bầu cử Nga, gọi đó là trò lừa bịp.

Bầu cử của Nga là bầu cử không có lựa chọn”, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói khi bắt đầu cuộc họp.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã nhại lại cách ông Putin gọi chiến tranh tại Ukraine là “hoạt động quân sự đặc biệt” khi gọi cuộc bầu cử tổng thống ở Nga vừa qua là “hoạt động bầu cử đặc biệt”.

Ngoại trưởng Pháp cũng: “Những điều kiện về tự do, đa nguyên và bầu cử dân chủ đã không được đáp ứng”.

Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng kết quả bầu cử đã làm rõ “độ sâu sắc về đàn áp” tại Nga. “Ông Putin loại bỏ các đối thủ chính trị, kiểm soát truyền thông, và sau đó tự trao chiến thắng cho bản thân mình. Đây không phải là nền dân chủ”, ông Cameron nói.

Pháp, Anh và các nước khác cũng đã lên án Nga tổ chức bầu cử tại các khu vực nước này sáp nhập vào từ Ukraine, gọi đó là các cuộc bầu cử bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa đưa ra bình luận về bầu cử Nga, nhưng một phát ngôn viên Nhà Trắng hôm 17/3 đã gọi cuộc bầu cử Nga “rõ ràng là không tự do và không công bằng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cuộc bầu cử Nga không có tính hợp pháp.

Mọi người trên thế giới biết rõ rằng nhân vật này (Putin)… là hám quyền và đang làm mọi thứ để cai trị mãi mãi”, ông Zelenksy nói.

Nga phản ứng với chỉ trích từ phương Tây

Tổng thống Putin đã chiến thắng bầu cử với 87,3% phiếu bầu và số cử tri tham gia bầu cử cũng đạt mức kỷ lục với hơn 74%, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram bác bỏ các cáo buộc của phương Tây, cho rằng các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Đức, chỉ là không thể chịu đựng được tính đoàn kết của nước Nga đã thể hiện qua cuộc bầu cử vừa qua.

Bà Zakharova cũng nhắc nhở rằng chính bà Angela Merkel đã được bầu làm thủ tướng Đức 4 nhiệm kỳ liên tiếp và trước đó ông Helmut Kohl cũng làm thủ tướng Đức 16 năm.

Người Đức bản thân họ đã tự hỏi liệu chủ nghĩa cá nhân độc tài như vậy là phù hợp với nhận thức của Đức về nền dân chủ hay không”, bà Zakharova viết.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng điều duy nhất về bầu cử Nga mà bà có thể đồng ý với Berlin là “không có gì ngạc nhiên” về kết quả bầu cử.

Trong một bài đăng khác trên Telegram, bà Zakharova đã phản ứng với tuyên bố của Bộ Quốc trưởng Quốc phòng Anh cho rằng ông Putin “đánh cắp” bầu cử. Bà nói rằng Nga đã không đánh cắp gì hết, không giống như phương Tây.

Chúng tôi đã không cho bất cứ thứ gì của chúng tôi cho họ. Vậy nên họ đã tức điên lên. Họ đã quen với việc tước đoạt mọi thứ từ mọi người bằng quyền ‘độc quyền’”, bà Zakharova nói.

Bên ngoài phương Tây, ông Putin được chúc mừng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng ông Putin và nói rằng Bắc Kinh sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Moscow để thúc đẩy mối quan hệ đối tác “không giới hạn” mà lãnh đạo hai nước đã đồng ý năm 2022, trước khi Nga phát động chiến tranh tại Ukraine.

Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Nga chắc chắn sẽ có thể đạt được những thành tựu to lớn hơn trong phát triển và xây dựng đất nước”, ông Tập gửi điện tín tới ông Putin, theo Tân Hoa Xã.

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đã gửi lời chúc mừng chiến thắng “quyết định” của ông Putin và Điện Kremlin nói hai nhà lãnh đạo qua điện đàm đã bày tỏ sẵn sàng theo đuổi “hợp tác hiệu quả” trong nhóm sản xuất dầu mỏ OPEC.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông mong chờ được củng cố “mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền đã được thử thách qua thời gian” với Nga.

Ấn Độ và Trung Quốc cùng với Nga là các thành viên sáng lập nhóm BRICS của các nền kinh tế mới nổi, khối này thách thức sự thống trị của Mỹ đối với nền kinh tế toàn cầu.

Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng đã gửi lời chúc mừng ông Putin, nhấn mạnh mong muốn mở rộng mối quan hệ song phương với Moscow.

Tại châu Phi, một số tờ báo đánh giá việc ông Putin tái đắc cử là củng cố lập trường thân Nga của Burkina Faso, Mali và Niger. Ba quốc gia khu vực Sahel này sau các cuộc đảo chính quân sự những năm gần đây đã đang tăng cường mối quan hệ với Nga và từ bỏ ảnh hưởng từ Pháp, Mỹ.

Hải Đăng (T/h)