Chuyên gia sinh vật học Mỹ Lawrence Sellin gần đây đã có một bài viết đăng trên Gateway Pundit, lật tẩy quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có liên quan đến một trung tâm nghiên cứu virus do Lầu Năm Góc tài trợ, và trung tâm này lại là cốt lõi của chiến tranh sinh học của ĐCSTQ. 

shutterstock 1039502866
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Đồng tác giả Lawrence Sellin và Anna Chen cùng viết bài chỉ ra, căn cứ vào lượng lớn tài liệu tiếng Trung và xuất bản phẩm khoa học, họ cho rằng Viện Nghiên cứu Thú y Quân sự thành phố Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm), Viện Nghiên cứu Bệnh tật Người và Vật nuôi Cùng mắc do tướng quân đội Kim Ninh Nhất (Jin Ningyi) và tướng xuất ngũ Hạ Hàm Trụ (Xia Xianzhu) lãnh đạo, là yếu tố cốt lõi của chương trình chiến tranh sinh học của ĐCSTQ. 

Ít nhất 4 người gồm Hà Bươu (He Biao), Phạm Tuyền Thủy (Fan Quanshui), Dư Trường Xuân (Yu Changchun) và Ngô Chí Cường (Wu Zhiqiang) là cấp dưới của Hạ Hàm Trụ và Kim Ninh Nhất, đã tham gia công việc thu thập virus sinh học trong và ngoài Trung Quốc hơn 8 năm. 

Hà Bươu và Vương Trường Quân (Wang Changjun) của Đại học Quân y số 3 có vai trò quan trọng trong phân tách virus corona ZC45 và ZXC21 trên dơi [Chu Sơn]. Chuyên gia virus Trung Quốc Diêm Lệ Mộng, người đã đào thoát đến Mỹ gọi hai chủng virus này là virus chủ chốt của chủng virus corona mới. 

Ông Lawrence Sellin đã tìm được mối liên hệ trực tiếp giữa Trung tâm Nghiên cứu tại Trường Xuân tỉnh Cát Lâm của quân đội ĐCSTQ và Chi nhánh Y tế Galves của Đại học Texas Mỹ (University of Texas Medical Branch at Galveston / UTMB).

UTMB là một trung tâm nghiên cứu virus chính, nhận được khoản tài trợ lớn của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). Đặc biệt là tài trợ từ Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) do ông Fauci đứng đầu. 

UTMB cũng là cơ sở nhận được tài trợ của Trung tâm Phòng chống Sinh học và Bệnh truyền nhiễm Mới nổi của Bộ Quốc phòng Mỹ, là một trong số ít nơi có cơ sở hạ tầng an toàn sinh học cấp độ 4 (BL-4), dùng để ngăn chặn và nghiên cứu đối với virus nguy hiểm nhất thế giới. 

Người liên hệ quan trọng của UTMB và trung tâm nghiên cứu thuộc quân đội ĐCSTQ tại Trường Xuân tỉnh Cát Lâm là Sử Bội Dũng (Pei-Yong Shi), từng được đào tạo bồi dưỡng tại Trung Quốc, hiện là giáo sư khoa hóa sinh và sinh học phân tử của UTMB. 

Sử Bội Dũng là giáo sư danh dự của Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán (Viện Virus học Vũ Hán) từ năm 2007 đến nay, nhận được tiền tài trợ nghiên cứu hơn 5 triệu USD từ NIAID của ông Fauci. 

Một người liên hệ quan trọng khác là Vương Hóa Lỗi (Wang Hualei). Sử Bội Dũng và Vương Hóa Lỗi là đồng tác giả của một luận văn khoa học được đăng ngày 6/10/2020, nhưng Vương Hóa Lỗi đã giấu bối cảnh quân đội của ông ta, và luận văn của ông từng được đăng trên một xuất bản phẩm Trung Quốc năm 2018. 

Vương Hóa Lỗi và tướng quân đội Hạ Hàm Trụ – người phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Trường Xuân Cát Lâm đã từng chụp ảnh chung, và được chọn tham gia “Kế hoạch ngàn nhân tài” được công bố năm 2012, chương trình này có liên quan đến việc ĐCSTQ lựa chọn 10.000 nhân tài cấp cao tham gia vào thâm nhập và lấy quyền sở hữu trí tuệ toàn cầu. 

Vương Điền (Wang Tian) và Tống Lâm (Song Lin) từng được bồi dưỡng huấn luyện tại Trung Quốc, cũng là phụ trách chương trình bồi dưỡng đào tạo của UTMB do NIAID của ông Fauci tài trợ. Tống Lâm cũng là một trong những thành viên của Trung tâm Phòng ngừa Sinh học và Bệnh tật truyền nhiễm Mới nổi của UTMB do Lầu Năm Góc tài trợ. 

Phó giáo sư bệnh lý học Cung Bân (Bin Gong) của Chi nhánh Y tế Galves của Đại học Texas, không chỉ nhận được học vị tiến sĩ y học của Đại học Y số 2 Thượng Hải của quân đội ĐCSTQ. Năm 1988, ông còn có bài viết đăng trên tạp chí tình báo quân sự. Theo hồ sơ công bố khoa học của Cung Bân từ năm 2019 – 2020 cho thấy, ông ấy có lẽ chưa bao giờ rời Đại học Y số 2. Năm 2017, Đại học Y số 2 này đổi tên thành Đại học Quân y Hải quân ĐCSTQ. Từ năm 2016 đến nay, Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của ông Fauci đã tài trợ hơn 2,7 triệu USD cho nghiên cứu của ông Cung Bân.  

Gateway Pundit cho rằng Cung Bân rất có khả năng coi Chi nhánh Y tế Galves của Đại học Texas là cơ quan bồi dưỡng đào tạo chuyên gia khoa học của quân đội ĐCSTQ. Bởi vì những người phía Trung Quốc và chuyên gia Trung Quốc đến Chi nhánh Y tế Galves của Đại học Texas để được bồi dưỡng và đào tạo đều thuộc Bệnh viện Trường Hải, cũng chính là bệnh viện thuộc Đại học Quân y Hải quân ĐCSTQ. Những tài liệu khác dường như chứng thực rằng người hợp tác với Cung Bân năm 2019 – 2020 đều là những người thuộc Đại học Quân y Hải quân. 

Ông Lawrence Sellin cho biết, hiện tại đang điều tra mối quan hệ của UTMB và quân đội ĐCSTQ. 

Ông Lawrence Sellin nhận được học vị thạc sĩ nghiên cứu chiến lược tại Học viện Chiến tranh Lục quân Mỹ vào tháng 7/2006, giành được huân chương Viễn chinh Chiến tranh Toàn cầu cho Cuộc chiến Chống Khủng bố và huy chương Bộ binh Chiến đấu. Một đại tá ngạch dự bị của Lục quân Mỹ và một cựu chiến binh trong Chiến tranh Afghanistan. Hiện là Tham mưu trưởng của Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Thái Bình Dương.

Peter Navarro: Fauci nên từ chức

Hôm 14/5, National Pulse đưa tin, cựu cố vấn của ông Trump – ông Peter Navarro cho rằng ông Fauci một lần nữa phủ nhận ông và Viện Y tế Quốc gia tài trợ hoặc hỗ trợ nghiên cứu tăng cường chức năng virus của Phòng Thí nghiệm Vũ Hán trước Thượng viện vào ngày 11/5, do đó hoàn toàn có lý do để yêu cầu tiến sĩ Fauci từ chức. 

Ông Navarro cho biết, tiền của Viện Y tế Quốc gia, nơi mà ông Fauci công tác, mặc dù không trực tiếp phân bổ cho Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, nhưng lại gián tiếp đưa cho Viện Virus học Vũ Hán thông qua ông Peter Daszak và ông Ralph Barric. Ông Fauci có thể biết nghiên cứu mà ông Peter Daszak tiến hành tại Vũ Hán, cũng biết ông Ralph Barric có hợp tác mật thiết với “người đàn bà dơi” Thạch Chính Lệ của Phòng Thí nghiệm Vũ Hán. Nếu ông Fauci không biết, thì sẽ càng có lý do để ông ấy từ chức. 

Ông Navarro nói, dự án “Tìm hiểu rủi ro xuất hiện của virus corona trên dơi” đã công bố 30 bài viết học thuật từ năm 2014 đến nay, hơn một nửa tác giả là đến từ tổ chức khoa học do ĐCSTQ quản lý. Trong đó, tác giả của 13 bài viết đến từ Viện Virus học Vũ hán. Những báo cáo nghiên cứu này viết rõ, tiền nghiên cứu của Mỹ phân bổ cho ông Peter Daszak – Chủ tịch Liên minh Sức khỏe Sinh thái và bà Thạch Chính Lệ – Phó Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán. 

Tháng 12/2017, ông Fauci và ông Francis Collins – Giám đốc Viện Y tế Quốc gia đã che giấu chính quyền Tổng thống Trump, lật đổ quyết định của chính quyền ông Obama. Năm 2014, Ủy ban An ninh Quốc gia trong chính quyền ông Obama đã kiến nghị cấm tiến hành nghiên cứu “tăng cường chức năng” sát thương của virus, bởi vì nguồn bệnh chết người thường thoát ra từ phòng thí nghiệm có cấp độ an toàn cao nhất. 

Tuy nhiên, ông Fauci vẫn thông qua Viện Y tế Quốc gia để tài trợ cho ông Ralph Barric của Đại học Bắc Carolina, để ông Ralph Barric và bà Thạch Chính Lệ cùng nghiên cứu kỹ thuật tăng cường chức năng virus.

Trước khi đại dịch bùng phát, ông Peter Daszak thậm chí còn khoe khoang trong chương trình phỏng vấn trên truyền hình rằng việc sử dụng kỹ thuật tăng cường chức năng để khiến virus càng gây chết người hơn tại Phòng Thí nghiệm Vũ Hán là việc rất dễ dàng. 

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: