Đầu tuần này, Moscow cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc tấn công kéo dài hơn một năm ở Ukraine và không thấy có giải pháp ngoại giao nào.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình Ukraine nào cũng phải tập trung vào việc tạo ra một “trật tự thế giới mới” và tính đến “lợi ích của Nga, mối quan tâm của Nga”.

Nga từ lâu đã nói rằng họ đang dẫn đầu cuộc đấu tranh chống lại sự thống trị của Hoa Kỳ trên trường quốc tế và lập luận rằng cuộc tấn công Ukraine là một phần của cuộc chiến đó.

Đầu tuần này, Moscow cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc tấn công kéo dài hơn một năm ở Ukraine và không thấy có giải pháp ngoại giao nào.

“Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần dựa trên việc tính đến các lợi ích của Nga, các mối quan tâm của Nga,” ông Lavrov cho biết hôm thứ Sáu sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở Ankara.

Ông nói: “Đó phải là về các nguyên tắc mà trật tự thế giới mới sẽ dựa vào,” đồng thời cho biết thêm rằng Nga bác bỏ “trật tự thế giới đơn cực do ‘một bá chủ’ lãnh đạo”.

Ông Cavusoglu đã kêu gọi nối lại đối thoại và bày tỏ “lo ngại rằng chiến tranh sẽ leo thang vào mùa xuân”. Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vào năm ngoái.

Trong khi đó, Nga đã đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian trừ khi những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của nước này được dỡ bỏ.

Các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý loại bỏ các rào cản là điều kiện cần thiết để gia hạn thỏa thuận sau tháng tới.

Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, được ký lần đầu vào tháng 7 năm ngoái và hai lần được gia hạn, là một nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực trước khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng đã trở nên tồi tệ hơn bởi cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Ông Lavrov cho biết ông và ông Cavusoglu đã thảo luận về “sự thất bại” trong việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận, đồng thời nói thêm rằng Nga có thể làm việc bên ngoài thỏa thuận nếu các nước phương Tây duy trì những gì ông nói là trở ngại đối với xuất khẩu nông sản.

Thỏa thuận này đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc và các mặt hàng khác an toàn từ các cảng của Ukraine bất chấp sự phong tỏa của hải quân Nga.

Cùng với ông Lavrov, ông Cavusoglu phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ cam kết gia hạn thỏa thuận sau giữa tháng Năm.

“Chúng tôi coi trọng việc tiếp tục thỏa thuận… không chỉ đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga và Ukraine, mà còn đối với việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực thế giới,” ông Cavusoglu nói.

“Chúng tôi cũng đồng ý rằng cần loại bỏ những trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Các vấn đề cần được giải quyết để thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn hơn nữa”.

Nga và Ukraine là hai trong số các nhà sản xuất hàng hóa nông nghiệp quan trọng nhất trên thế giới và là những bên cung cấp chính trên thị trường lúa mì, lúa mạch, ngô, hạt cải dầu, dầu hạt cải, hạt hướng dương và dầu hướng dương. Nga cũng chiếm ưu thế trên thị trường phân bón.

Trong khi xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây, Moscow cho biết những hạn chế đối với các ngành thanh toán, hậu cần và bảo hiểm là một rào cản.

Nhật Minh