Phát hiện 1.500 tấn lúa mì trong kho ở Kolarovo nhập khẩu từ Ukraine chứa chất độc hại, hẳn là do phun thuốc trừ sâu, Bộ Nông nghiệp Slovakia đã ban hành lệnh cấm đưa ngũ cốc Ukraine vào thị trường nước này, theo một thông cáo báo chí của bộ hôm 13/4. Bộ cũng đang dự kiến cấm sử dụng ngũ cốc Ukraine làm thức ăn gia súc và chế biến thành thức ăn cho gia súc.

shutterstock 1090333436
Cảnh nông thôn Slovakia. (Ảnh minh họa, nguồn: Hike The World / Shutterstock)

Theo bản tin, Bộ Nông nghiệp Slovakia cho biết cũng sẽ nhanh chóng đưa cảnh báo tới các quốc gia Châu Âu về tình trạng này. Bộ trưởng Samuel Vlcan cũng sẽ thông báo cho Đại sứ Ukraine tại Slovakia.

Như vậy, Slovakia là quốc gia thứ hai tạm thời cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, sau Ba Lan.

Tuần trước, như đã đưa tin, Ba Lan đã tạm cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine, mặc dù vẫn cho phép quá cảnh (transit) dưới điều kiện giám sát chặt chẽ, với lý do phá giá và do chính sách miễn thuế của EU ưu đãi cho ngũ cốc Ukraine.

Ngay trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp cũ của Ba Lan đã từ chức vì sức ép, và được thay bằng một bộ trưởng mới.

Nông dân Bungari và Rumani cũng phàn nàn về việc lương thực từ Ukraine phá giá, ảnh hưởng tới thu nhập và lợi nhuận của họ.

Video cảnh sát Ba Lan ngăn các nông dân khi họ tới biên giới chặn chuyến hàng ngũ cốc từ Ukraine:

Ông Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia, trong một phỏng vấn với truyền hình JOJ 24, đã nói, “Thật không may, người ta đã xác nhận rằng đó là nồng độ nguy hiểm, chất này là chlorpyrifos, chất bị cấm ở Liên minh Châu Âu.”

Ông cho hay việc kiểm tra đã thực hiện bởi “3 phòng thí nghiệm chứng nhận độc lập.”

Theo ông bộ trưởng, hiện có kế hoạch thiêu hủy toàn bộ số lương thực này do mức độ độc hại quá cao, như RT đưa tin.

Nhật Tân