Theo một báo cáo mới của Reuters/Ipsos, 2 đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ đang giảm dần việc ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Điều này đã gửi một thông điệp cảnh báo tới Kiev, quốc gia phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Mỹ để chống lại Nga.

Quoc hoi Hoa Ky
Quốc hội Hoa Kỳ tại Capitol hill (Ảnh: Kevin Chen Images/ Shutterstock)

Cuộc thăm dò kéo dài 2 ngày của Reuters/Ipsos kết thúc hôm thứ Tư (4/10), cho thấy chỉ 41% số người được hỏi đồng ý rằng Washington nên cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi 35% không đồng ý và số còn lại không chắc chắn.

Tỷ lệ ủng hộ các chuyến hàng vũ khí của Mỹ viện trợ cho Ukraine đã giảm so với tháng 5. Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, 46% người Mỹ ủng hộ các chuyến hàng, 29% phản đối và số còn lại không chắc chắn.

Sự thay đổi quan điểm xuất hiện trong chính các đảng viên Đảng Dân chủ của ông Biden.

Trong cuộc thăm dò mới nhất, khoảng 52% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, giảm từ mức 61% vào tháng 5. Trong số các đảng viên Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ vận chuyển vũ khí tới Kiev đã giảm xuống 35% từ mức 39% trong tháng 5.

Khoảng 34% đảng viên Đảng Dân chủ đồng ý với tuyên bố rằng viện trợ cho Ukraine không phải việc của họ và họ không nên can thiệp. 56% đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ quan điểm này.

Theo báo cáo, cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến trên toàn nước Mỹ và khảo sát 1.005 người trưởng thành ở Mỹ. Khoảng tin cậy của thăm dò này (thước đo độ chính xác) là khoảng 4 điểm phần trăm theo cả hai hướng.

Cuộc thăm dò diễn ra khi các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ đang tranh luận về yêu cầu của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, về việc cấp thêm 24 tỷ USD tài trợ cho Ukraine, trong đó khoảng 17 tỷ USD sẽ được chi cho viện trợ quốc phòng.

Mỹ đã đưa 114 tỷ đô la cho Kiev kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2/2022. Đây là chi tiêu lớn nhất của Mỹ nếu so với các các cuộc chiến khác tương tự và cùng khoảng thời gian.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa, đặc biệt là những người thân cận nhất với cựu Tổng thống Trump, người đang muốn tái tranh cử vào năm tới, phản đối khoản viện trợ này.

Quốc hội Mỹ đã không đưa khoản tiền mới nào cho Ukraine vào dự luật chi tiêu tạm thời của chính phủ, được thông qua hôm 30/9 để giữ cho chính phủ liên bang không bị đóng cửa ngay trước hạn chót. Điều này đã nêu bật tâm lý miễn cưỡng ngày càng tăng của một số đảng viên Cộng hòa trong việc cung cấp viện trợ cho Kiev. Trong khi Nhà Trắng và một số nhà lãnh đạo quốc hội hứa sẽ bỏ phiếu riêng về gói của Kiev.

Reuters dẫn nguồn một quan chức cho hay, tính đến 2/10, Bộ Quốc phòng còn lại 1,6 tỷ đô la trong quỹ thay thế vũ khí gửi đến Ukraine, quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) đã hết, và chỉ còn 5,4 tỷ đô la từ Quyền Rút vốn của Tổng thống.

Việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị lật đổ hôm thứ Ba (3/10) đã làm gia tăng sự không chắc chắn về việc viện trợ cho Ukraine trong tương lai. Một số người kế nhiệm tiềm năng của ông McCarthy hoài nghi về giá trị của việc Mỹ hỗ trợ Chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với người nộp thuế.

Một số nhà lập pháp cánh hữu cho rằng Mỹ nên tập trung vào giải quyết vấn đề nội bộ Mỹ, như giải quyết khủng hoảng biên giới, khủng hoảng dân nhập cư, vấn đề an sinh, v.v. thay vì gửi tiền mãi cho một nơi xa xôi ở châu lục khác.

Nạn tham nhũng kinh niên ở Ukraine cũng là một nguyên nhân nặng ký dẫn đến những tiếng nói phản đối tiếp tục tài trợ cho Chính phủ Kiev. Ngay cả sau khi nguy cơ “đóng cửa chính phủ” qua đi ở Mỹ, thì vẫn không rõ các nhà lập pháp có thể tiếp tục duy trì tài trợ cho Kiev được bao nhiêu.

Hôm 4/ 8, một cuộc thăm dò của CNN cho thấy kết quả: 55% dân Mỹ muốn Quốc hội không cho phép tiếp tục chống Nga bằng con đường viện trợ chiến tranh Ukraine, 45% tán thành Quốc hội tiếp tục viện trợ. 51% dân Mỹ cho rằng giúp người Ukraine vậy là đủ rồi, trong khi 48% tin rằng Mỹ nên tiếp tục giúp đỡ người Ukraine.

Bình Minh (t/h)