Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã giao nộp hơn 2.000 thiết bị quân sự cho kho quân sự của Nga, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng hôm Thứ Tư (12/7), quá trình chuyển giao đang diễn ra “theo đúng kế hoạch” và sắp hoàn thành. Cuối tháng trước, thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin đã dẫn theo nhiều chiến binh của tập đoàn tiến hành một cuộc “binh biến” kéo dài không đầy 24 giờ với lý do là mâu thuẫn với lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng.

Theo tuyên bố của Bộ, kho hàng bao gồm hàng trăm vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực các loại, hệ thống phóng tên lửa đa năng, pháo tự hành và pháo kéo, hệ thống phòng không và các phương tiện chiến đấu khác. Quân đội cũng công bố một đoạn video, cho thấy các hàng xe chiến đấu bánh xích và bánh lốp, cũng như các thiết bị khác được cất giữ tại các địa điểm không được tiết lộ.

  • Video Wagner giao nộp vũ khí:

Quân đội lưu ý rằng hàng chục phương tiện chiến đấu do nhóm Wagner chuyển giao là “chưa từng được sử dụng trong môi trường chiến đấu”. Wagner cũng đã giao nộp hơn 2.500 tấn đạn dược các loại cũng như khoảng 20.000 khẩu súng.

Bộ cho biết thiết bị hiện đang được chuyển đến các địa điểm phía sau để bảo trì. Sau đó, nó sẽ được chuyển giao cho các đơn vị quân đội Nga để “sử dụng đúng mục đích.”

Tập đoàn Wagner, một công ty quân sự tư nhân, đã có nhiều hoạt động trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Ukraine. Lãnh đạo của nó, ông Evgeny Prigozhin, cuối cùng đã vướng vào một cuộc xung đột công khai với Bộ Quốc phòng, liên tục cáo buộc bộ này giữ lại nguồn cung cấp từ nhóm. Xung đột rõ ràng đã trở nên trầm trọng hơn do nỗ lực liên tục nhằm kết hợp các nhóm tình nguyện lỏng lẻo, hoạt động ở Donbas thuộc Ukraine trước đây trong nhiều năm, vào cơ cấu quân sự của Nga.

Nó lên đến đỉnh điểm trong một cuộc binh biến ngắn ngủi do nhóm dàn dựng vào cuối tháng Sáu. Ông Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng đã tiến hành các cuộc tấn công chết người vào trại Wagner, thề sẽ trả đũa và chiếm được trong vòng vài giờ một số cơ sở quân sự ở thành phố Rostov Sông Đông, miền nam nước Nga, trong khi một số lực lượng hành quân đến Moskva.

Thủ lĩnh của nhóm cuối cùng đã rút lui vào ngày hôm sau, với sự trung gian của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận, Moskva đồng ý hủy bỏ vụ án hình sự đối với thủ lĩnh Wagner, với việc bản thân ông Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus.

Nhật Tân (theo RT)