Một tàu container đã đâm vào một cây cầu ở Thành phố Baltimore, Maryland, Mỹ vào sáng sớm thứ Ba (26/3), khiến cây cầu bị sập và các phương tiện cũng như nhân viên làm đường rơi xuống sông, chính quyền tuyên bố “tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng”.

Francis Scott Key1
Tàu container Dali đâm vào cây cầu Francis Scott Key ở Thành phố Baltimore, Maryland, Mỹ vào sáng sớm thứ Ba (26/3). (Ảnh chụp màn hình twitter)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng trên cầu Francis Scott Key, khiến hoạt động tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp diễn ra trong hoàn cảnh nhiệt độ xuống thấp và nước sông Patapsco lạnh giá.

Thống đốc bang Maryland Wes Moore cho biết trong cuộc họp báo buổi sáng (26/3) rằng con tàu bị mất điện ngay trước khi đâm vào cây cầu. Thuyền viên được cho là đã gửi tín hiệu cấp cứu vài phút trước khi va chạm.

“Chúng tôi đang nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết”, ông Moore nói. “Điều tra sơ bộ cho thấy đây là một vụ tai nạn. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về một vụ tấn công khủng bố.”

Vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người rơi xuống sông Patapsco – con sông dẫn ra khỏi bến cảng Baltimore và đổ ra Đại Tây Dương. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết ít nhất hai người đã được kéo lên khỏi mặt nước và ít nhất sáu thành viên của đội làm đường trên cầu đã rơi xuống sông.

Video đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy con tàu tông vào một trong những cột đỡ của cây cầu dài 2,6 km khiến cầu bị sập và lao xuống nước. Vào thời điểm xảy ra vụ việc nhiệt độ không khí khoảng -1độ C và nhiệt độ nước là khoảng 8 độ C.

Con tàu được xác định là tàu container Dali, treo cờ Singapore.

Các nhà chức trách cho biết con tàu vừa rời cảng Baltimore trên đường đến Sri Lanka thì sự cố xảy ra.

Theo CNN đưa tin một làn khói bốc ra từ con tàu ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra và sự cố mất điện trên con tàu dường như đã xảy ra trước khi nó va vào cột điện.

“Bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến cây cầu Francis Scott Key đổ sập như thế. Nó trông giống như từ một bộ phim hành động”, Thị trưởng Baltimore Brandon Scott nói.

Nhà chức trách cũng cho biết một đội công nhân đang làm việc trên cây cầu vào thời điểm xảy ra vụ sập.

Ông Kevin Cartwright, phát ngôn viên Sở cứu hỏa Baltimore, nói với hãng tin AP: “Đây là một trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng… Điều quan trọng nhất là chúng tôi cố gắng giải cứu và phục hồi những nạn nhân.”

Ông gọi vụ sập cầu này là một “sự kiện thương vong hàng loạt đang gia tăng”.

Cây cầu Francis Scott Key, được khánh thành vào năm 1977 và được đặt theo tên của người sáng tác quốc ca Mỹ, là một huyết mạch quan trọng dọc theo Cảng Baltimore sầm uất, nơi có rất nhiều tàu container vận chuyển hàng hóa mỗi ngày.

Thanh Tâm, theo JTN