Hôm thứ Bảy (23/3), Cảnh sát biển Trung Quốc đã tấn công một tàu Philippines bằng vòi rồng trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, khiến Philippines lên án mạnh mẽ. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt xung đột trên biển giữa Trung Quốc và Philippines.

Tau Philippines 1
Vào ngày 23/3/2024, một tàu cảnh sát biển ĐCSTQ đã tấn công một tàu tiếp tế của Philippines bằng vòi rồng. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Lực lượng vũ trang Philippines cho biết trên mạng xã hội X rằng, “Vào lúc 8:38 sáng thứ Bảy, tàu tiếp tế Unaizah May 4 của Philippines đã bị hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) tấn công trực tiếp gần Bãi cạn Ayungin (tên quốc tế là Second Thomas Shoal, Trung Quốc gọi là Bãi đá Nhân Ái, Việt Nam gọi là Bãi Cỏ Mây). Vào khoảng 8:52 sáng, tàu tiếp tế UM4 bị hư hỏng nặng do liên tục bị pháo nước tấn công từ tàu CCG.”

Quân đội Philippines cũng đính kèm đoạn video ghi lại vụ tấn công tàu tiếp tế vào thông báo trên. Đoạn video cho thấy hai tàu của Trung Quốc (ĐCSTQ) tấn công từ cả hai phía và tấn công dữ dội tàu tiếp tế từ nhiều góc độ khác nhau bằng tia nước áp suất cao. Trong toàn bộ quá trình, thái độ hống hách và hung hãn của Cảnh sát biển ĐCSTQ đã gây sốc. Video cho thấy tàu tiếp tế nhiều lần có nguy cơ bị lật úp trên mặt nước.

Lực lượng vũ trang Philippines cũng cáo buộc Cảnh sát biển ĐCSTQ có “hành động nguy hiểm” khi băng qua mũi tàu tiếp tế trước khi sử dụng vòi rồng. Sau đó, ĐCSTQ đã lắp đặt các rào chắn nổi trong khu vực để “ngăn chặn bất kỳ tàu nào tiếp tục đi vào”.

Philippines cho biết một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) đã bị “cản trở và bao vây” bởi một tàu cảnh sát biển và hai tàu “dân quân biển” của ĐCSTQ, khiến tàu này không thể liên lạc với một tàu tiếp tế.

Người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Jay Tarriela đăng trên mạng xã hội X rằng do Hải quân ĐCSTQ phớt lờ Công ước quốc tế về quy định ngăn ngừa va chạm trên biển và có những hành động vô trách nhiệm mang tính khiêu khích, nên tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã bị cô lập khỏi tàu tiếp tế.

Cảnh sát biển ĐCSTQ đăng trên Weibo nói rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với các tàu Philippines xâm nhập “trái phép” vào vùng biển gần “Đá Nhân Ái”.

Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên của lực lượng Cảnh sát biển của ĐCSTQ cáo buộc tàu của Philippines “đã xâm nhập khu vực này, bất chấp những lời cảnh báo liên tục của phía Trung Quốc”. Phát ngôn viên này khẳng định phía Trung Quốc đã tiến hành “kiểm tra, ngăn chặn và trục xuất tàu của Philippines đúng theo pháp luật”, đồng thời tuyên bố “Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc luôn sẵn sàng kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải, các quyền và các lợi ích trên biển” của Trung Quốc.

Hôm thứ Ba tuần này khi đi thăm Manila, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhắc lại cam kết của Washington bảo vệ Philippines ở Biển Đông. Hai ngày sau chuyến đi của ông, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tố Cảnh sát biển ĐCSTQ đã “có những hành động nguy hiểm” nhằm ngăn cản các nhà khoa học Philippines đến Bãi cạn Sandy Cay (Việt Nam gọi là Đá Hoài Ân).

Xung đột giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông ngày càng thường xuyên hơn. Đầu tháng này, Philippines cáo buộc Cảnh sát biển ĐCSTQ thực hiện “các hành động nguy hiểm”, dẫn đến va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines, làm hư hỏng nhẹ cấu trúc tàu Philippines. Địa điểm xảy ra xung đột luôn là vùng biển gần Bãi cạn Second Thomas. 

Philippines đã cố tình cho một tàu đổ bộ thời Thế chiến thứ Hai neo đậu ở bãi cạn này vào năm 1999 để bảo vệ yêu sách chủ quyền của mình. Kể từ đó, các tàu Philippines thường xuyên cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng đóng quân trên tàu này.

Trí Đạt (t/h)