Tờ Bangkok Post dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Thái Lan, theo đó dân số đất nước này đã giảm nhẹ trong năm 2023.

dân số
Khu phố người Hoa ở Thái Lan. (Ảnh: SAHACHATZ/Shutterstock)

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Nội vụ Traisuree Taisaranakul ngày 11/2 cho biết, dữ liệu đăng ký dân cư cho thấy dân số chính thức của Thái Lan tính đến ngày 31/12/2023 là 66.052.615 người, giảm 0,06% – tương đương 37.860 người, so với cùng thời điểm cuối năm 2022.

Trong tổng số dân 66.052.615 người nói trên có 65.061.190 người mang quốc tịch Thái Lan. Số đăng ký giới tính nam là 32.224.008 người và nữ là 33.828.607 người.

Năm tỉnh có dân số đông nhất tại Thái Lan là Bangkok  – 5.471.588 người, Nakhon Ratchasima – 2.625.794 người, Ubon Ratchathani – 1.869.608 người, Chiang Mai – 1.797.074 người và Khon Kaen với 1.779.373 người.

Bà Traisuree cũng cho biết ngoài thủ đô Bangkok, Thái Lan có 20 tỉnh khác có dân số hơn 1 triệu người. Trong khi đó, tỉnh có dân số ít nhất là Samut Songkram với 187.993 người.

Ở một diễn biến khác, hôm 5/2, Trung tâm Tuổi thọ quốc tế của Anh cho biết người lao động ở nước này có thể phải làm việc đến năm 71 tuổi mới được hưởng lương hưu nhà nước do tình trạng già hóa dân số.

Hiện tại người lao động ở Anh hưởng lương hưu từ năm 66 tuổi, nhưng sẽ tăng lên 67 tuổi từ năm 2026 và 68 tuổi từ năm 2044. Trung tâm Tuổi thọ quốc tế của Anh dự báo độ tuổi này có thể tăng lên 71 tuổi kể từ năm 2050.

Trung tâm trên cho hay: “Tại Anh, độ tuổi hưởng lương hưu của nhà nước cần tăng lên 70 hoặc 71 tuổi so với 66 tuổi hiện nay để duy trì nguyên trạng số lượng lao động tính theo mỗi người hưởng lương hưu của nhà nước”.

Trung tâm trên lưu ý rằng người dân đang phải đối mặt với tình trạng sức khỏe kém sớm hơn, có nghĩa là người lao động sẽ nghỉ hưu rất lâu trước khi đến tuổi hưởng lương hưu của nhà nước. Như vậy, chính phủ sẽ thu được ít tiền thuế hơn để tài trợ cho việc trả lương hưu.

Phan Anh

Video: Họa sĩ vẽ Rồng chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024