Quỹ Dư luận Đài Loan đã công bố kết quả cuộc khảo sát về “chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc và dư luận Đài Loan”. Kết quả cho thấy 53% người dân hoan nghênh chuyến thăm của bà Pelosi, và tới 78% người dân nói không sợ trước sự đe dọa bởi các cuộc tập trận quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

GDGRL7KHNRL3XG3YHGT5YD7MRA
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tiếp đón Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi (Ảnh: VP Tổng thống Đài Loan)

Theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Đài Loan, cuộc thăm dò mới nhất của Quỹ Dư luận cho thấy, 53% người Đài Loan trên 20 tuổi hoan nghênh chuyến thăm của bà Pelosi, trong khi 24% không chào đón; 53% người Đài Loan không hối tiếc về chuyến thăm của bà Pelosi, vì cuộc tập trận quân sự quy mô lớn được khởi động từ chuyến thăm này, nhưng 33,6% người dân lại cho rằng nếu biết trước họ sẽ từ chối.

Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng, một tổ chức tư vấn của Bộ Quốc phòng Trung Hoa Dân Quốc, cũng cho biết ông Lý Quán Thành, trợ lý nghiên cứu tại Viện Quan niệm Chính trị – Quân sự và Chiến tranh của ĐCSTQ, chỉ ra rằng các cuộc thăm dò cho thấy, hơn 60% người dân Đài Loan ủng hộ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi.

Một số người theo phe thống nhất ở Đài Loan cho rằng “chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi” không tốt cho nước này, và làm tăng sự bắt nạt của Bắc Kinh. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Yokogawa nói với Epoch Times rằng tiền đề này là sai lầm. Việc ĐCSTQ bắt nạt Đài Loan chưa bao giờ bị thúc đẩy bởi Đài Loan, và Đài Loan không có mối đe dọa nào đối với Đại Lục.

“Ngay cả khi Đài Loan không làm gì, ĐCSTQ sẽ vẫn tìm ra lý do để đàn áp họ, nên không hề tồn tại ‘vấn đề bà Pelosi châm ngòi’. Đối với ĐCSTQ, sự tồn tại của Đài Loan chính là lý do để đàn áp, và Đài Loan không có lựa chọn nào khác.”

Ông Yokogawa nói: “Việc ĐCSTQ có kế hoạch thu hẹp không gian sống của Đài Loan được quyết định bởi bản chất của ĐCSTQ, không phải bởi thái độ của Đài Loan.”

Trước câu hỏi “Người dân Đài Loan có sợ hãi trước các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của ĐCSTQ không”, kết quả cho thấy, chỉ 17% người dân sợ các cuộc tập trận bắn đạn thật của ĐCSTQ, nhưng có tới 78% không sợ.

Hơn nữa 45% người Đài Loan còn nói “không sợ chút nào”, 55% người dân tin rằng hoạt động quân sự của ĐCSTQ đã làm suy yếu thiện chí tái thống nhất 2 bờ eo biển; có tới 82% người dân không tán thành “nguyên tắc một Trung Quốc” của ĐCSTQ.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, 39% người Đài Loan nghĩ rằng ĐCSTQ có thể xâm lược quốc đảo này bằng vũ lực bất cứ lúc nào, trong khi 53% cho rằng điều đó là không thể; 46% người dân tin tưởng vào đội an ninh quốc gia do Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) lãnh đạo, nhưng 43% người dân không tin tưởng.

Về sự tin tưởng quân đội Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan, các cuộc thăm dò cho thấy, 44% người dân tin rằng nếu ĐCSTQ xâm lược Đài Loan bằng vũ lực, quân đội Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ bảo vệ Đài Loan, nhưng 48% người dân không tin điều đó.

Về uy tín của Tổng thống Thái Anh Văn, 46% công chúng đồng ý với cách Tổng thống xử lý các vấn đề quốc gia, trong khi 41% không tán thành.

Ngoài ra, niềm tin của người Đài Loan về việc Nhật Bản sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết cho quốc đảo này như thế nào? Các cuộc thăm dò cho thấy về cơ bản, 60% người Đài Loan trên 20 tuổi tin rằng Nhật Bản sẽ cung cấp cho Đài Loan mọi sự hỗ trợ cần thiết, gồm cả vũ khí phòng thủ, nhưng 31% thì không.

Ông Du Doanh Long, Chủ tịch Quỹ Dư luận Đài Loan, cho rằng cuộc thăm dò này cho thấy “người Đài Loan không bị đe dọa.” Các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc chưa đạt được hiệu quả răn đe, nhưng công chúng vẫn thiếu tin tưởng vào quân đội an ninh quốc gia Đài Loan.

Đài truyền hình Trung Quốc đưa tin ông Triệu Thiên Lân (Chao Tien-lin), một nhà lập pháp của Đảng Dân Tiến, nói: “Tin vào việc Hoa Kỳ hay Nhật Bản sẽ đến giúp bảo vệ Đài Loan chỉ là vấn đề thứ yếu. Nhưng dưới sự đe dọa của Trung Quốc, về việc bà Pelosi đến thăm Đài Loan có được chào đón hay không, người dân đã cho thấy thái độ một chiều là điều chắc chắn.”

Ông Lý Đức Duy (Lee De-wei), một nhà lập pháp của Quốc dân đảng, nói: “Người Trung Quốc vẫn hy vọng rằng nếu Đài Loan gặp nguy hiểm, các nước khác sẽ đến hỗ trợ Đài Loan. Nhưng tâm lý này đã chuyển những kỳ vọng ban đầu vào quân đội Hoa Kỳ sang Nhật Bản.”

Bình Minh (t/h)