Thẩm phán Quận Fulton giám sát vụ bầu cử Georgia 2020 đã bác bỏ một số cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư (13/3), mặc dù các cáo buộc khác vẫn còn.

r shutterstock 1587925252
Cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh minh hoạ: Evan El-Amin/Shutterstock)

Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton cho biết sáu tội danh được liệt kê trong bản cáo trạng phải được hủy bỏ, trong đó có ba tội danh chống lại ông Trump, theo tài liệu của tòa án.

Ông Trump đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc trong vụ án.

Ông McAfee viết trong quyết định của mình: “Như đã viết, sáu tội danh này chứa tất cả các yếu tố thiết yếu của một vụ phạm tội nhưng không đủ chi tiết về bản chất của hành vi phạm tội”.

Ông Trump và 18 người khác bị buộc tội 41 tội danh liên quan đến âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 theo hướng có lợi cho cựu tổng thống. Ông Trump bị buộc tội 13 tội danh.

Ông McAfee cũng dự kiến ​​sẽ ra phán quyết trong tuần này về việc liệu Biện lý quận Fulton Fani Willis và công tố viên Nathan Wade có nên bị loại khỏi vụ án do mối ‘quan hệ tình cảm’ giữa họ, và những cáo buộc rằng họ được hưởng lợi ích tài chính từ tình huống này hay không.

Anh Nguyễn, theo JTN