Thẩm phán Juan Mercan hôm thứ Sáu (15/3) đã ra lệnh tạm hoãn vụ kiện của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg chống lại cựu Tổng thống Donald Trump trong 30 ngày.

shutterstock 2077786771
Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg. (Nguồn: Lev radin/ Shutterstock)

Ban đầu phiên tòa được dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 3, hiện phiên toà được dời vào cuối tháng Tư, theo Reuters đưa tin.

Ông Bragg đã cáo buộc ông Trump 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh vào tháng 3/2023, cũng là bản cáo trạng hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Trump đã không nhận tội đối với tất cả các tội danh.

Việc truy tố bắt nguồn từ khoản thanh toán 130.000 USD mà luật sư lúc bấy giờ của ông Trump là ông Michael Cohen đã trả cho bà Stormy Daniels vào năm 2016.

Ông Bragg hôm thứ Năm (14/3) đã đồng ý trì hoãn 30 ngày, ông nói rằng “mặc dù người dân đã chuẩn bị cho buổi tiến hành xét xử vào ngày 25 tháng 3, nhưng chúng tôi không phản đối việc hoãn lại một cách hết sức thận trọng và để bảo đảm bị cáo có đủ thời gian để xem xét các tài liệu mới.”

Các luật sư của ông Trump đã yêu cầu trì hoãn 90 ngày.

Anh Nguyễn, theo JTN