Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

2 Template World 24

Đại dịch COVID-19

  • Theo Worldometers, tính đến 8h sáng giờ Việt Nam ngày 15/10, thế giới có mức tăng kỷ lục trong ngày với hơn 381.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 38,7 triệu. Với đà tăng như hiện tại, dự kiến thế giới sẽ vượt 39 triệu ca nhiễm vào ngày hôm sau (16/10).
  • Ba nước Mỹ, Ấn Độ, Brazil vẫn giữ vị trí top 3 trên bảng xếp hạng, với lần lượt là 8,1 triệu (tăng gần 60.000), 7,3 triệu (tăng gần 68.000) và 5,1 triệu (tăng 26.600). Với đà tăng như hiện tại, dự kiến Ấn Độ sẽ sớm vượt Mỹ để trở thành nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới.
  • Dịch COVID đặc biệt tăng mạnh tại châu Âu: Nga có thêm hơn 14.000 ca nhiễm, Pháp có hơn 22.500 ca nhiễm, Anh có hơn 19.700 ca nhiễm và Tây Ban Nha có gần 12.000 ca nhiễm mới trong ngày.
  • Ngoài những nước với hơn 10 nghìn ca nhiễm, các quốc gia khác ở châu Âu cũng đang chứng kiến dịch tăng mạnh trở lại: CH Séc hơn 9.500 ca nhiễm; Ý và Hà Lan mỗi nước hơn 7.000 ca; Đức và Ba Lan mỗi nước hơn 6.000 ca; Ukraine hơn 5.000 ca; Rumani hơn 4.000 ca; cùng nhiều quốc gia khác.
  • Hôm 14/10, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump thông báo bà và Tổng thống Donald Trump đều đã âm tính với virus corona. Ngoài ra, bà còn tiết lộ con trai út Barron Trump cũng từng bị nhiễm COVID nhưng không biểu hiện triệu chứng và giờ đã âm tính.
  • Hôm 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Nga đã cấp phép vắc xin ngừa COVID-19 thứ 2 của nước này do Viện Vector ở Siberia phát triển. Vắc xin này có tên gọi EpiVacCorona.
  • Trong buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania tối 13/10 giờ địa phương, Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy khỏe như “siêu nhân” sau khi được dùng kháng thể Renegeron.
  • Ngày 13/10, hãng dược phẩm Eli Lilly của Mỹ thông báo dừng cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng kháng thể vì lý do an toàn.
  • Theo Bloomberg, Công ty Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc đang xin phép để tiêm vắc xin thử nghiệm cho các du học sinh Trung Quốc chuẩn bị ra nước ngoài. Hai vắc xin thử nghiệm do CNBG nghiên cứu, phát triển vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Theo số liệu thống kê của Dự án Bầu cử Mỹ, tính đến sáng 13/10 (giờ Mỹ), hơn 10,6 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm khi còn 3 tuần nữa mới tới ngày bầu cử chính thức (3/11) do lo ngại dịch bệnh và các vấn đề hậu cần kéo dài trong bầu cử.
  • Khoảng cách giữa hai ứng viên Tổng thống đã thêm cách biệt tại một số khảo sát trên truyền thông, đặc biệt có nơi ông Biden hơn ông Trump tới 17 điểm. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn rất tự tin vào chiến dịch tranh cử của mình, nói rằng các báo cáo khảo sát đó đều không đáng tin.
  • Vụ bê bối dữ liệu mới nhất liên quan tới con trai ông Biden là Hunter Biden có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho ứng viên đảng Dân chủ. Các tài liệu rò rỉ cho thấy ông Joe Biden đã dùng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp công ty của con trai ở Ukraine không bị điều tra – một điều mà ông Biden luôn phủ nhận.
  • Cựu Tổng thống Barack Obama dự kiến sẽ tới các bang bỏ phiếu sớm để kêu gọi cử tri ủng hộ cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, theo CNN.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Kết quả cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) công bố ngày 13/10 cho thấy đại đa số người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất.
  • Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/10 cho biết việc yêu cầu các viện nghiên cứu đang hoạt động tại Mỹ công khai các khoản đóng góp từ các chính phủ nước ngoài là nhằm nguy cơ Trung Quốc “thâu tóm” các tổ chức này.

Đài Loan

  • Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Mỹ USS Barry ngày 14/10 đã di chuyển qua eo biển Đài Loan, thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở. Động thái này có thể chọc giận Trung Quốc.
  • Trong chuyến thị sát đến tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hôm 13/10, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với lực lượng thủy quân lục chiến tại đây rằng họ cần tập trung ý chí và sức lực để chuẩn bị cho chiến tranh, đồng thời luôn cảnh giác cao độ. Chuyến thị sát của ông Tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bờ eo biển vẫn ở mức cao khi Mỹ liên tiếp có những động thái bán vũ khí và tăng cường quan hệ với đảo quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/10 cảnh báo Bắc Kinh sẽ đáp trả nếu Washington thông qua hợp đồng bán vũ khí tối tân cho Đài Loan.
  • Báo Nhật cho biết ông Trump có thể tới thăm Đài Loan.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Trung Quốc – Philippines: Quân đội Philippines đã cho phép lắp đặt các tháp và thiết bị viễn thông của Dito Telecommunity, công ty được Trung Quốc hậu thuẫn, tại các doanh trại của mình bất chấp nguy cơ gián điệp, chặn sóng và gây nhiễu tần số vô tuyến. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines hôm 14/10 trả lời truyền thông cho biết ông “không thấy có bất kỳ rủi ro an ninh nào.”
  • Trong một diễn biến khác, Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Philippines Giovanni Carlo Bacordo cho biết nước này đang chuẩn bị điều 2 đại đội thuộc Đơn vị Địa lý Lực lượng Vũ trang Công dân tới Biển Đông nhằm đối phó với các quấy rối từ Trung Quốc.
  • Trung Quốc – Anh Quốc: Giám đốc Cơ quan An ninh Nội địa Anh (MI5) Ken McCallum ngày 14/10 tuyên bố ông sẽ tăng cường các hành động để đối phó với “các hoạt động ngầm” của Trung Quốc mà Anh cho là đe dọa tới tài sản trí tuệ các công ty và trường đại học tại nước này.
  • Trung Quốc – Canada: Hôm 13/10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cáo buộc Trung Quốc dùng chính sách “ngoại giao cưỡng ép”, đồng thời bày tỏ quan ngại về các chính sách của Bắc Kinh ở Hồng Kông và đối với người Duy Ngô Nhĩ. Bình luận của Thủ tướng Trudeau được đưa ra vào thời điểm Canada và Trung Quốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện Trung Quốc vẫn đang bắt giữ 2 người Canada với cáo buộc gián điệp, được cho là đòn đáp trả khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu hồi tháng 12 năm 2018.
  • Trung Quốc – ASEAN: Trong chuyến đi tới Malaysia, nằm trong chuyến công du các nước Đông Nam Á, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khuyên ASEAN nên cảnh giác trước các âm mưu của Mỹ nằm làm xáo động tình hình địa chính trị trong khu vực, đồng thời nhắc lại rằng vấn đề biển Đông nên là “chuyện nội bộ.”

Các tin tức khác

  • Trung Quốc, Nga và Cuba được bầu vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc bất chấp những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là tại Trung Quốc. Đây là một quyết định mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng đã chứng tỏ sự đúng đắn của Mỹ khi rút khỏi tổ chức này.
  • Giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan bùng phát trở lại vào ngày 13/10 giờ địa phương tại khu vực Nagorno – Karabakh cho dù 2 bên đang thực hiện lệnh ngừng bắn.
  • Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mới đây xác nhận Triều Tiên đã thành lập một trường đại học về quốc phòng mang tên Chủ tịch Kim Jong-un. Đây là lần đầu Triều Tiên thành lập một trường đại học theo tên của một nhà lãnh đạo khi người này còn đang đương nhiệm.
  • Ngày 14/10, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ tiếp tục phiên điều trần thứ 3 và cũng là phiên điều trần cuối cùng đối với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett, trước khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử trong hai tuần tới.
  • Ngày 14/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng kêu gọi Ả Rập Xê Út cân nhắc bình thường hóa quan hệ với Israel.

Bảo Minh

Xem thêm: