Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gửi lời chúc mừng ông Vladimir Putin tái đắc cử tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ thứ năm. Ông Orban là lãnh đạo duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) làm việc này.

Chiến thắng của ông Putin đã chính thức được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) xác nhận hôm thứ Năm (21/3). Khoảng 76,2 triệu cử tri Nga đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tuần qua và ông Putin chiến thắng áp đảo với 87,28% phiếu bầu.

Sau khi kết quả được loan báo, ông Orban “đã gửi lời chúc mừng ông Putin, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa Hungary và Nga dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận quan trọng ngay cả trong những nội dung địa chính trị mang tính thách thức”, theo tuyên bố của phát ngôn viên chính phủ Hungary Zoltan Kovacs viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter).

Ông Zoltan Kovacs cho biết thêm: “Thủ tướng Orban đã tái khẳng định cam kết của Hungary đối với hòa bình và tâm thế sẵn sàng gia tăng hợp tác trong các lĩnh vực không bị hạn chế bởi luật pháp quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại về khuyến khích các mối quan hệ hòa bình”.

Mặc dù ông Orban lên án cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine, nhưng vị lãnh đạo của Hungary này cũng đã đang kiên định lên tiếng phán đối cách EU phản ứng với cuộc xung đột.

Ông Orban từ chối cung cấp cho Ukraine vũ khí hoặc cho phép vũ khí chuyển tới Ukraine qua lãnh thổ Hungary. Ông cũng nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Ông lập luận rằng, “cuộc chiến tranh này càng kéo dài, thì người dân sẽ càng chết nhiều hơn, và cán cân quyền lực sẽ không thay đổi theo hướng có lợi cho Ukraine”.

Ông Orban cũng đã đang phản đối một số chế tài của EU áp lên Nga. Ông cho rằng những chế tài đó gây tổn hại nền kinh tế châu Âu hơn là gây tổn hại nền kinh tế Nga.

Mặc dù Budapest đã đồng ý thông qua các gói trừng phạt kinh tế mà EU áp lên Nga, nhưng họ đã làm vậy chỉ sau khi đảm bảo được những ngoại lệ nhất định và EU phải nhượng bộ Hungary.

Thủ tướng Hungary Orban cũng đã gặp Tổng thống Nga Putin sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, điều mà không có lãnh đạo nào khác của EU thực hiện cho đến nay.

Ông Orban đã nói chuyện với ông Putin tại diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường do Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh vào tháng Mười năm ngoái. Tại đây, hai lãnh đạo Hungary và Nga đã thảo luận về các liên kết dầu mỏ, khí đốt và năng lượng hạt nhân giữa hai quốc gia.

Chiến thắng tái tranh cử của ông Putin vừa qua đã bị hầu hết các lãnh đạo phương Tây lên án. Trong đó, Mỹ tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống Nga là “vừa không tự do, vừa không công bằng”.

Đáp trả chỉ trích của phương Tây, ông Putin nói trong cuộc họp báo đầu tuần này rằng: “Quý vị mong chờ điều gì? Họ sẽ đứng lên và vỗ tay hoan nghênh hoặc điều gì đó tương tự ư? Họ đang chiến đấu với chúng ta, kể cả bằng vũ khí”.

Hải Đăng (Theo RT)