Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng ông ta đang tiến hành mọi nỗ lực để “ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân” và rằng Israel đang tấn công trực tiếp quốc gia Cộng hòa Hồi giáo rồi.

GettyImages 1692259201
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự cuộc họp nội các hàng tuần tại văn phòng của ông ở Jerusalem vào ngày 27 tháng 9 năm 2023. (Ảnh ABIR SULTAN/POOL/AFP, Getty Images)

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Tel Aviv hôm thứ Bảy tuần trước về việc tại sao Israel đang tiến hành tấn công vào các đội quân ủy nhiệm của Iran thay vì tấn công trực tiếp Iran, ông Netanyahu đáp: “Ai nói chúng tôi đang không tấn công Iran, chúng tôi đang tấn công”.

Israel cáo buộc Iran dính lúi vào âm mưu thực hiện các vụ tấn công bất ngờ hôm 7/10 vào miền nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin. Israel sau đó đã trả đũa bằng các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Dải Gaza, tính đến nay đã khiến khoảng 24.000 người thiệt mạng, theo số liệu từ các quan chức y tế địa phương. Israel nói rằng hoạt động quân sự của họ tại Gaza là nhằm tiêu diệt hoàn toàn Hamas.

Israel trước đó đã công khai cáo buộc Iran hỗ trợ Hamas “tiền, huấn luyện, vũ khí, bí quyết công nghệ”, và thông tin tình báo.

Iran đang đứng sau nó. Chúng tôi đang xung đột với Iran. Không thể hình dung những gì Iran có thể làm với chúng tôi, để hủy diệt chúng tôi”, ông Netanyahu nói và cho biết thêm rằng, Israel chỉ đồng ý một thỏa thuận mà trong đó họ phải giành được quyền kiểm soát an ninh trên toàn bộ Gaza.

Iran luôn phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ Hamas tấn công vào Israel hôm 7/10. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani nói rằng những cáo buộc như vậy là “căn cứ vào những lý do chính trị”.

Ông Netanyahu nói thêm rằng, “Iran là đầu bạch tuộc và quý vị nhìn thấy các xúc tu của con bạch tuộc này vươn tới khắp nơi từ Houthis tới Hezbollah tới Hamas”.

Israel và Mỹ luôn coi Iran là cường quốc gây bất ổn chính tại Trung Đông, cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí, chuyên môn quân sự, và huấn luyện cho Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Li Băng và Houthi ở Yemen.

Mỹ cũng đã cáo buộc Iran “dính líu sâu sắc” vào các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ, cho rằng Tehran đã cung cấp cho Houthi drone, tên lửa và thông tin tình báo.

Iran đã phủ nhận cáo buộc nêu trên, khẳng định rằng, “các nhóm kháng chiến” đang hành động độc lập và “không nhận lệnh từ Tehran để đương đầu với các tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng do Israel phạm phải”.

Israel hiếm khi công khai thừa nhận tấn công trực tiếp Iran, nhưng quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này từ lâu đã là mục tiêu mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắm tới trong nhiều nhiệm kỳ cầm quyền tại Nhà nước Do Thái.

Hồi tháng 12/2023, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã tiết lộ rằng Israel đã tấn công vào căn cứ vật thể bay không người lái (UAV) tại Iran và đã ám sát một chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Bennett làm thủ tướng Israel từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022. Ông tiết lộ thông tin nêu trên trong một bài bình luận đăng trên Tạp chí Phố Wall.

Hải Đăng (Theo RT)