Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thực hiện chuyến đi đoàn kết tới Israel vào thứ Ba (17/10). Chỉ trong vài tuần trước Israel đã xảy ra vụ tấn công khủng bố của Hamas, đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào người Do Thái kể từ Nạn diệt chủng Holocaust và cho thấy Hamas là “Đức Quốc xã mới”.

Olaf Scholz Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt tay Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Tel Aviv hôm thứ Ba (17/10). (Ảnh chụp màn hình video)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đứng cạnh người đồng cấp, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại thành phố Tel Aviv hôm thứ Ba (17/10). Ông Netanyahu tuyên bố, do cuộc tấn công khủng bố lớn nhằm vào Israel hồi đầu tháng này, Hamas đã trở thành Đức Quốc xã của thế kỷ 21.

Mô tả vụ thảm sát dã man hơn 1.400 người Israel và khách du lịch của những kẻ khủng bố Hamas, ông Netanyahu nói trên tờ The Times of Israel: “Việc chặt đầu người dân; việc bắn trẻ nhỏ bị trói tay; vụ sát hại trẻ em ngay trước mặt cha mẹ chúng… đây là sự tàn bạo khiến chúng ta nhớ đến tội ác thảm sát Holocaust của Đức Quốc xã.”

Ông Netanyahu tuyên bố, Hamas đã chứng minh tội ác của họ. Ông nói tiếp: “Hamas là Đức Quốc xã mới, Hamas là ISIS… Và giống như trước đây, thế giới đoàn kết để đánh bại Đức Quốc xã, thế giới đoàn kết để đánh bại ISIS, và thế giới phải đoàn kết cùng Israel để đánh bại Hamas”.

Ông Netanyahu cho biết, việc các đối tác quốc tế của Israel tham gia giúp tiêu diệt Hamas là vì lợi ích của họ, bởi vì nếu “sự man rợ” của các cuộc tấn công như vậy không thất bại, ý tưởng này sẽ lan rộng. Ông Netanyahu nói với ông Scholz: “Nếu nó không dừng lại ở đây, sự tàn bạo này sẽ sớm đến những quốc gia lân cận và lan ra toàn thế giới”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đứng cạnh ông Netanyahu, trả lời rằng vị trí của Đức là sát cánh cùng Israel. Ông Scholz đáp lại quan điểm của ông Netanyahu về Chủ nghĩa Quốc xã khi nước Đức gần một thế kỷ trước đã bầu ra một chính phủ xã hội chủ nghĩa quốc gia chống Do Thái. Chính phủ do Adolf Hitler lãnh đạo, dẫn đến nạn diệt chủng Holocaust.

Thừa nhận quá khứ đó, ông Scholz nói với ông Netanyahu: “Đức chỉ có một vị trí duy nhất, là đồng hành cùng Israel… Lịch sử của Đức và trách nhiệm của Đức đối với sự kiện Holocaust buộc chúng tôi phải duy trì an ninh và sự tồn tại của Israel”.

Theo Reuters, hơn 3.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc oanh tạc diễn ra trong 11 ngày qua của Israel, để trả thù vụ tấn công của phiến quân Hamas, chưa tính vụ đánh nổ bệnh viện Baptist ở Gaza hôm 17/10 khiến hàng trăm người mất mạng. Một người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự ở Gaza cho biết số người chết là 300, trong khi nguồn tin của Bộ Y tế đưa ra là con số 500. Đến nay, hai phe vẫn đang đổ lỗi cho nhau, trong khi viện trợ nhân đạo vẫn bị ùn tắc, và biểu tình phản đối Israel bùng nổ tại các nơi tập trung đông người theo đạo Hồi như Bờ Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon (Li-băng), Ma-Rốc, Yemen và Iraq. Jordan và Bờ Tây đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Anh Nguyên