Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng các chiến binh hồi giáo sẽ đặt ra mối đe dọa cho Mỹ và châu Âu nếu Israel thua trong cuộc chiến tranh hiện tại với Hamas.

50618493181 27f29a8b4e k
(Ảnh: Ron Przysucha/Public Domain)

Mặc dù Thủ tướng Netanyahu đã thừa nhận rằng Mỹ rất ủng hộ hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, nhưng ông bác bỏ bất kỳ lời kêu gọi đình chiến nào và khẳng định rằng hành động như vậy sẽ tương đương với đầu hàng Hamas.

Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố nêu trên trong cuộc trao đổi trong chương trình Sean Hannity của Fox News hôm thứ Hai (13/11). Ông cũng kêu gọi các đồng minh hãy ủng hộ Israel hơn nữa. Ông tuyên bố: “Chúng tôi phải chiến thắng không chỉ vì lợi ích của chúng tôi, mà còn vì lợi ích của Trung Đông”, cũng như “vì lợi ích của các quốc gia Ả Rập láng giềng” và vì cả thế giới nói chung.

Chúng tôi phải chiến thắng để bảo vệ Israel. Chúng tôi phải chiến thắng để bảo vệ Trung Đông. Chúng tôi phải chiến thắng vì lợi ích của thế giới văn minh. Đó là trận chiến chúng tôi đang chiến đấu, và nó đã bắt đầu ngay bây giờ. Không có gì thay thế được cho chiến thắng đó”, ông Netanyahu nói tiếp và cho biết thêm rằng: “Nếu chúng tôi không chiến thắng lúc này, thì châu Âu sẽ là mục tiêu tiếp theo, và [nước Mỹ] của quý vị sẽ là mục tiêu tiếp theo”.

Thủ tướng Israel khẳng định rằng, “cuộc chiến của chúng tôi là cuộc chiến của quý vị”. Ông tiếp tục cáo buộc “trục khủng bố” tồn tại giữa Hamas tại Gaza, Hezbollah tại Li Băng, Houthis tại Yemen và chính phủ Iran. Ông cho rằng “những kẻ chuyên quyền” tại Tehran đang tìm cách “đưa Trung Đông và thế giới quay về thời Trung cổ tăm tối”.

Các bên đứng về phía Israel, các quốc gia Ả Rập hiện đại, tất nhiên cả Mỹ nữa, tất cả lực lượng này đều muốn nhìn thấy hòa bình, thịnh vượng cho Trung Đông và thế giới”, ông Netanyahu nói thêm.

Các quan chức Mỹ hiện đang lưỡng lự trực tiếp kêu gọi đình chiến tại Gaza, thay vào đó họ đưa ra đề xuất “tạm dừng nhân đạo” để cho phép hoạt động viện trợ vào được dải đất của người Palestine đang bị bao vây.

Tuy nhiên, khi số lượng thương vong tại Gaza ngày càng tăng cao, một số quan chức trong chính quyền Mỹ đã thúc giục quân đội Israel kiềm chế. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây đã lên án rằng “quá nhiều” người Palestine đã chết trong chiến dịch ném bom của Israel.

Vào ngày 7/10, Hamas đã bất ngờ phát động tấn công vào Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 240 người làm con tin, theo số liệu các quan chức Israel mới cập nhật, điều chỉnh giảm số nạn nhân tử vong từ 1.400 người xuống 1.200 người.

Đáp trả vụ tấn công của Hamas, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố chiến tranh với nhóm chiến binh người Palestine này, phát động chiến dịch không kích quy mô lớn và triển khai tấn công trên mặt đất vào Gaza. Theo các quan chức Palestine, số nạn nhân tử vong tại Gaza hiện đã vượt 11.000 người, trong đó 40% là trẻ em.

Hải Đăng (Theo RT)