Thụy Điển đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào hôm thứ Năm (7/3) sau khi tài liệu chính thức hóa sự gia nhập NATO của Stockholm có hiệu lực.

Thuy Dien gia nhap NATO
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận các tài liệu chuẩn thuận gia nhập NATO từ Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trong một buổi lễ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washsington D.C khi Thụy Điển chính thức gia nhập NATO vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã bàn giao tài liệu xác nhận gia nhập cuối cùng cho chính phủ Mỹ tại Washington D.C hôm thứ Năm (7/3), bước cuối trong tiến trình kéo dài để Thụy Điển có được sự ủng hộ của tất cả thành viên NATO.

Những điều tốt đẹp luôn đến với những người biết chờ đợi”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói khi ông nhận các tài liệu kết nạp từ Thủ tướng Thụy Điển Kristersson.

Ông Blinken nói “mọi thứ đã thay đổi” sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, viện dẫn các cuộc thăm dò dân ý cho thấy một sự chuyển đổi lớn trong quan điểm của công chúng Thụy Điển về việc gia nhập NATO.

Người Thụy Điển đã nhận ra điều rất sâu sắc: rằng nếu Putin sẵn sàng nỗ lực xóa bỏ một nước láng giềng trên bản đồ, thì ông ta chắc chắn không dừng lại ở đó”, ông Blinken nói tiếp.

Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ các chính sách không liên kết lâu đời và đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 với lý do quan ngại an ninh sau khi Nga phát động cuộc chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine.

Theo quy định của NATO, đơn xin gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan phải nhận được sự phê chuẩn của tất cả 30 quốc gia thành viên NATO. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu đã phản đối kết nạp hai nước Bắc Âu. Ankara cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp các thành viên của các nhóm vũ trang bị luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ liệt là các tổ chức khủng bố.

Phần Lan và Thụy Điển sau đó đã cải cách các luật chống khủng bố quốc gia và cả hai cuối cùng đã được tất cả các thành viên NATO chuẩn thuận đơn gia nhập. Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO vào tháng 4/2023.

Đối với NATO, việc Thụy Điển và Phần Lan vốn có đường biên giới dài 1.340 km với Nga gia nhập liên minh là sự bổ sung có ý nghĩa nhất cho khối quân sự do Mỹ lãnh đạo này trong nhiều thập kỷ qua.

Thụy Điển hôm nay là đất nước an toàn hơn hôm qua. Chúng ta có các đồng minh. Chúng ta có sự ủng hộ”, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson nói trong một bài phát biểu tại Washington.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng kết nạp thêm Thụy Điển làm NATO “đoàn kết hơn, quyết tâm hơn và năng động hơn bao giờ hết”. Ông cũng nói việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào liên minh đồng nghĩa bổ sung thêm “hai quân đội có năng lực cao”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng: “Kết nạp Thụy Điển làm NATO mạnh mẽ hơn, Thụy Điển an toàn hơn và toàn bộ Liên minh được đảm bảo hơn”.

Trong khi đó, Nga luôn khẳng định rằng sự mở rộng tiếp tục của NATO đặt ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia Nga và gây mất ổn định châu Âu, làm cho châu Âu kém an toàn hơn.

Moscow chỉ ra rằng họ đã không có bất kỳ vấn đề nào với Phần Lan và Thụy Điển trước khi hai quốc gia Bắc Âu này quyết định gia nhập NATO, nhưng bây giờ sẽ buộc phải đáp trả bằng việc tái tổ chức và củng cố quân đội trong khu vực.

Nga đe dọa sẽ thực hiện “các biện pháp đáp trả chính trị và kỹ thuật quân sự” đối với việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Hải Đăng (T/h)