Hôm thứ Hai (11/2), Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo các thượng nghị sĩ Mỹ rằng có “những mối đe dọa rất nguy hiểm” đến từ biên giới Mỹ – Mexico, đặc biệt là mạng lưới buôn lậu “có quan hệ với IS”. 

Fox News đưa tin, tại phiên điều trần hôm 11/2 của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Cộng hòa Marco Rubio đã hỏi ông Wray về các mối dọa tại biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Ông Wray cho biết: “Từ góc độ FBI, chúng tôi đang chứng kiến một loạt các mối đe dọa rất nguy hiểm xuất phát từ biên giới [phía nam]. Và điều đó bao gồm mọi thứ – chỉ riêng FBI, trong hai năm qua, đã bắt giữ một lượng fentanyl đủ để giết chết 270 triệu người – đó mới chỉ là về mặt fentanyl.

Ông tiếp tục: “Rất nhiều tội ác bạo lực ở Hoa Kỳ là do các băng nhóm có liên quan đến việc phân phối fentanyl đó thực hiện.

TNS Rubio đã hỏi về các mạng lưới buôn lậu đưa người đi khắp thế giới và liệu các mạng lưới này có quan hệ với tổ chức IS hoặc các tổ chức khủng bố khác hay không.

Vị giám đốc FBI phản hồi: “Vì vậy, tôi muốn cẩn thận một chút về việc tôi có thể nói đến mức nào trong phiên họp mở, nhưng có một mạng lưới đặc biệt, trong đó những người điều hành ở nước ngoài của mạng lưới buôn lậu này có mối quan hệ với IS mà chúng tôi rất lo ngại và [do đó] chúng tôi đã và đang dành rất nhiều nỗ lực cùng với các đối tác của mình để điều tra. Chính xác thì mạng lưới đó đang làm gì, điều đó, một lần nữa, là chủ đề của cuộc điều tra hiện tại của chúng tôi.”

Đã có hơn 2,4 triệu vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ trong năm tài chính 2023, và kể từ khi năm tài chính 2024 bắt đầu, số vụ bắt giữ kỷ lục là hơn 300.000 người.

Gia Huy