Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao hôm 17/8 thúc giục chính quyền Biden “từ chối việc gia hạn” hiệp ước nghiên cứu với Trung Quốc ký kết năm 1979.

Bức thư dài ba trang của ông Scott gửi Ngoại trưởng Antony Blinken nhận định Trung Quốc đã “chọn làm kẻ thù của nước Mỹ”. Trong bối cảnh đó, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa mạnh mẽ khuyến khích ông Blinken và chính quyền từ chối gia hạn Thỏa thuận Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ-Trung Quốc (STA).

Thỏa thuận STA, sẽ hết hạn vào ngày 27/8, đã được gia hạn 5 năm một lần kể từ khi hình thành cách đây 44 năm.

“Ngày hôm nay tôi viết thư này để kêu gọi từ chối gia hạn thỏa thuận này và kiên quyết bảo vệ các chính sách và nhân quyền của Hoa Kỳ bằng cách đảm bảo Hoa Kỳ không tham gia vào bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của chúng ta, làm tổn hại đến sự đổi mới của Mỹ hoặc làm suy yếu các giá trị của chúng ta,” TNS Scott viết cho ông Blinken.

Tổng thống Jimmy Carter và ông Đặng Tiểu Bình, chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã ký Thỏa thuận STA lần đầu tiên năm 1979.

“Trung Quốc Cộng sản đã lựa chọn trở thành kẻ thù của nước Mỹ. Chế độ tàn bạo của ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ rằng, thông qua việc gia tăng gây hấn quân sự, đánh cắp dữ liệu và tài sản trí tuệ cũng như công bố dữ liệu kinh tế sai lệch. Họ không quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ làm việc hiệu quả với Mỹ,” ông Scott nhấn mạnh.

Thượng nghị sĩ Scott còn liệt kê những vụ việc cho thấy Trung Quốc đã xa rời tinh thần của STA, bao gồm cả những rào cản được đưa ra trong các cuộc điều tra của Viện Virus học Vũ Hán sau đại dịch COVID. Ông cũng nhắc đến việc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và nước này “có nhiều vi phạm nhân quyền”, thấy rõ nhất là nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ.

Ông Scott kết luận: “Tôi kêu gọi các ngài từ chối gia hạn thỏa thuận này và thể hiện cam kết không ngừng bảo vệ các nguyên tắc và an ninh của chúng ta, đồng thời hướng tới các mối quan hệ đối tác sao cho không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta mà còn cả những lý tưởng cơ bản đã hình thành nên nước Mỹ.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)